Samsung ra mắt QLED TV màn hình hiển thị dọc vào tháng 5

Samsung Electronics Co Ltd ngày 29/4 công bố kế hoạch ra mắt chiếc TV QLED có chế độ hiển thị màn hình theo chiều dọc vào tháng 5 tới để nhắm đến những khách hàng trẻ am hiểu công nghệ và thích thú với trải nghiệm sáng tạo.
Chú thích ảnh
Mẫu TV màn hình hiển thị dọc của Samsung. Ảnh: Yonhap

“Người khổng lồ” công nghệ Hàn Quốc cho biết chiếc TV 43 inch công nghệ cao này được thiết kế để thu hút những người đã quen thuộc với trải nghiệm trên điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác với màn hình hiển thị nội dung theo chiều dọc. Chiếc TV này vẫn có chế độ xoay sang màn hình ngang truyền thống và kết nối với các thiết bị di động bằng công nghệ kết nối không dây NFC (giao tiếp trường gần).

Chiếc QLED TV này sẽ xuất hiện trên thị trường Hàn Quốc vào cuối tháng 5 tới với mức giá 1,89 triệu won (khoảng 37,9 triệu đồng). Samsung cho biết sản phẩm mới sẽ cung cấp trải nghiệm xem xuyên suốt bằng phương thức chuyển đổi trơn tru giữa thiết bị di động và TV. Người dùng có thể thưởng thức video, hình ảnh và âm nhạc lưu trong điện thoại thông minh trên màn hình lớn với hệ thống âm thanh sống động hơn.

Han Jong-hee, người đứng đầu mảng kinh doanh màn hình hiển thị của Samsung, cho biết công ty quyết định giới thiệu sản phẩm này tại thị trường nội địa trước do tỷ lệ người dùng điện thoại thông minh cao và người tiêu dùng Hàn Quốc thường sẵn sàng thử nghiệm các sản phẩm công nghệ tiên tiến.

QLED là dòng tivi thế hệ mới của Samsung sử dụng công nghệ chấm lượng tử (Quantum dot). Hồi đầu năm nay, Samsung đã công bố một dòng đầy đủ các sản phẩm TV QLED với độ phân giải 8K cho thị trường toàn cầu nhằm mở rộng sự hiện diện của mình ở phân khúc cao cấp đang ngày càng phát triển. Samsung cho biết dòng sản phẩm mới sẽ có độ phân giải hình ảnh sống động hơn gấp bốn lần so với các dòng 4K.

Mai Ly/TTXVN (Yonhap)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.