Samsung 'khoe' sẽ làm điện thoại to như máy tính bảng có thể gập nhỏ bỏ túi

Hãng Samsung Electronics ngày 7/11 thông báo đang chế tạo một dòng điện thoại thông minh dẻo có thể gập được, theo đó hãng giới thiệu một mẫu điện thoại với màn hình cỡ như máy tính bảng có thể gập lại nhỏ gọn để bỏ túi.
Chú thích ảnh
Hình ảnh mô phỏng điện thoại Galaxy X của Samsung lúc "ra lò".

Tại hội thảo của nhà phát triển diễn ra ở San Francisco (Mỹ), Phó Chủ tịch Samsung Electronics, ông Justin Denison đã giới thiệu mẫu điện thoại với màn hình mà ông cho biết có kích thước 7,3 inch khi mở hết cỡ, khi gập đôi lại nhỏ gọn bằng một chiếc điện thoại loại dày. 

Ông Denison gọi công nghệ màn hình này là Infinity Fex Display cho phép thu gọn kích thước thiết bị. Tuy nhiên, giới truyền thông cũng như các nhà phát triển điện thoại không có cơ hội chạm tay vào hoặc nhìn sát thiết bị này. Ông Denison cho biết Samsung sẽ sẵn sàng bắt đầu sản xuất hàng loạt loại màn hình này trong vài tháng tới và kêu gọi nhà phát triển phần mềm Android của Google bắt tay vào viết ứng dụng cho loại điện thoại này. 

Samsung hy vọng dòng điện thoại mới có thể đảo ngược đà giảm mạnh doanh thu trong lĩnh vực điện thoại di động của hãng và lập lại dấu ấn thương hiệu từng bị mất vào tay điện thoại gập của hãng Apple. Tuy nhiên, Samsung không tiết lộ giá thành sản phẩm mà chỉ cho biết đang hợp tác với Google LLC để chế tạo thiết bị thông minh này.

Ngoài Samsung, một số nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc như Huawei, Lenovo và Xiaomi cũng được cho là đang phát triển các thiết bị gập được tương tự.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.