Huawei, Xiaomi đang 'lấn lướt' Samsung tại Trung Quốc và Ấn Độ

Strategy Analytics trong báo cáo của mình nhận định Samsung đang để mất thị phần vào tay Huawei, Xiaomi và các đối thủ Trung Quốc khác tại thị trường Trung Quốc và Ấn Độ rộng lớn.
Chú thích ảnh
Điện thoại thông minh Trung Quốc gia tăng sự hiện diện trên toàn cầu. Ảnh: TTXVN

Hãng điện tử hàng đầu Hàn Quốc Samsung Electronics Co. chiếm 20% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu tính theo sản phẩm xuất khẩu trong quý III/2018, theo dữ liệu ngày 2/11 của công ty Strategy Analytics. Tỷ lệ này giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái do sự nổi lên của các đối thủ Trung Quốc.

Strategy Analytics cho biết Samsung xuất khẩu 72,3 triệu điện thoại thông minh trong giai đoạn tháng 7-9/2018, so với mức 83,4 triệu điện thoại trong cùng kỳ năm ngoái khi Samsung chiếm 21,2% thị phần.

Trong khi đó thị phần của đối thủ đến từ Trung Quốc Huawei Technologies Co., lại tăng mạnh lên 14,4% trong quý III/2018, so với mức 9,9% trong cùng kỳ năm ngoái. Huawei xuất khẩu 51,8 triệu điện thoại trong quý này. Apple Inc. đến từ Mỹ trong ba tháng từ 7-9/2018 chiếm 13% thị phần điện thoại thông minh toàn cầu trong quý III/2018, tăng nhẹ so với mức 11,9% trong cùng kỳ năm ngoái. Hai đối thủ khác đến từ Trung Quốc cũng lọt vào top 5 các hãng sản xuất điện thoại thông minh có thị phần lớn nhất thế giới là Xiaomi và OPPO với thị phần lần lượt là 9,2% và 8,7%, so với mức 7% và 8% trong cùng kỳ năm 2017.

Strategy Analytics trong báo cáo của mình nhận định Samsung đang để mất thị phần vào tay Huawei, Xiaomi và các đối thủ Trung Quốc khác tại thị trường Trung Quốc và Ấn Độ rộng lớn. Huawei hiện diện mờ nhạt tại thị trường Bắc Mỹ, song các mẫu điện thoại Android của hãng này “nổi như cồn” tại phần còn lại của thế giới, đặc biệt là châu Á và châu Âu. Strategy Analytics cho biết nhu cầu đối với các sản phẩm iPhone mới của Apple đang mạnh, song giá cao là một rào cản nỗ lực gia tăng xuất khẩu của hãng.

K.Dung (Yonhap)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.