Phát hiện tổn thương não nhờ điện thoại thông minh

Thông qua đèn flash kích thích đồng tử và những đoạn phim ghi lại từ camera trên điện thoại thông minh, PupilScreen, một ứng dụng trên điện thoại thông minh, có thể phát hiện tổn thương não do những chấn thương ở đầu gây ra.
Phát hiện tổn thương não nhờ điện thoại thông minh ảnh 1

Ứng dụng trên điện thoại thông minh PupilScreen có thể phát hiện tổn thương não do những chấn thương ở đầu gây ra.

Tại sự kiện Ubicomp 2017 mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Washington (UW) cho biết đang phát triển ứng dụng đầu tiên trên điện thoại thông minh, với tên gọi PupilScreen, có thể phát hiện những thay đổi thông qua phản ứng của đồng tử với ánh sáng từ camera của điện thoại thông minh.

Đèn flash trên điện thoại thông minh sẽ kích thích đôi mắt người bệnh và camera của điện thoại sẽ ghi lại những hình ảnh này trong khoảng thời gian 3 giây. Những đoạn phim này sẽ được xử lý bằng các thuật toán để xác định các điểm ảnh từ đồng tử trong mỗi khung hình và đo được những thay đổi về kích thước đồng tử. Thông qua ứng dụng PupilScreen, các nhà khoa học có thể xác định phản ứng ánh sáng từ đồng tử của người bệnh như một thiết bị đo đồng tử được sử dụng tại các bệnh viện với chi phí đắt đỏ.


PupilSceen được coi là một dạng trí thông minh nhân tạo có thể định lượng những thay đổi không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Theo kết quả nghiên cứu trên 48 người bệnh tổn thương não và một số người khỏe mạnh, các bác sĩ đã có thể chẩn đoán những tổn thương não một cách chính xác gần như hoàn hảo thông qua việc sử dụng ứng dụng PupilScreen.


Theo kế hoạch, một nghiên cứu lâm sàng với ứng dụng PupilScreen sẽ được triển khai vào cuối năm nay đối với các huấn luyện viên và các bác sĩ nhằm thu thập thêm những dữ liệu về những đặc trưng phản ứng đồng tử đối với những trường hợp bị chấn thương. Qua đó, các nhà khoa học thuộc UW, các kỹ sư và các nhà nghiên cứu y học hy vọng sẽ phát hành phiên bản thương mại PupilScreen trong 2 năm tới.


Theo số liệu từ Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), tại Mỹ, ước tính mỗi năm có khoảng 1/2 trong số 3,8 triệu ca chấn thương sọ não do các chấn thương thể thao gây ra và không được chẩn đoán kịp thời. Do đó, việc phát triển thành công ứng dụng PupilScreen sẽ là tin vui đối với ngành y học Mỹ và thế giới trong chẩn đoán tổn thương não.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Trong khoảng 10 ngày đầu tháng 9/2026, hàng loạt sự kiện dồn dập đã khiến chính các công ty AI lớn nhất thế giới phải chững lại và xem xét mức độ an toàn của những sản phẩm do mình tạo ra.