Samsung đóng cửa nhà máy sản xuất ở Trung Quốc

Tập đoàn Hàn Quốc Samsung sẽ đóng cửa một nhà máy sản xuất điện thoại thông minh tại Thiên Tân, Trung Quốc, sau khi doanh số bán ra của hãng tại quốc gia này giảm mạnh do không đủ sức cạnh tranh với thiết bị giá rẻ hơn của Huawei và các công ty điện tử nội địa khác.
Chú thích ảnh
Điện thoại thông minh Samsung. Ảnh: Telegraph

Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint, thị phần của tập đoàn lĩnh vực công nghệ điện tử Samsung Electronics tại Trung Quốc – thị trường lớn nhất thế giới nếu xét theo số người sử dụng điện thoại thông minh – đã giảm 1% trong quý 1 năm nay.

“Như một phần trong nỗ lực tăng hiệu suất của các nhà máy sản xuất, tập đoàn Samsung đã đưa ra quyết định khó khăn là dừng hoạt động nhà máy sản xuất ở Thiên Tân”, thông cáo báo chí của tập đoàn đề cập.

Hiện nhà máy ở Thiên Tân phía Bắc Trung Quốc có 2.600 nhân viên và dự kiến dừng hoạt động từ cuối năm nay.

Tập đoàn cho biết sẽ có khoản tiền bồi thường cho các công nhân nhà máy vì quyết định bất ngờ này.
Xu hướng của “ông lớn” công nghệ Hàn Quốc trong một vài năm trở lại đây là chuyển dây chuyền sản xuất sang các nước có chi phí lao động cạnh tranh như Việt Nam và Ấn Độ.

“Samsung không cần phải ở lại Trung Quốc vì chi phí lao động tăng và cạnh tranh thị phần”, Greg Roh, nhà phân tích công ty tài chính Hyundai Motor, nhận xét.

Động thái của Samsung được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại dai dẳng và nhiều tập đoàn đã bắn tín hiệu rằng họ sẽ rút khỏi Trung Quốc để tránh các đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ.

Trong một diễn biến mới nhất, Apple ngày 13/12 thông báo sẽ chi 1 tỷ USD xây dựng tổ hợp mới tại thủ phủ Austin (bang Texas) trong nỗ lực mở rộng hoạt động trên khắp nước Mỹ trong 3 năm tới.

Hãng sẽ tuyển dụng lên tới hơn 1.000 nhân viên tại mỗi cơ sở mới mở ở các thành phố Seattle, San Diego và Culver, đồng thời tạo ra hàng trăm việc làm tại các khu vực Pittsburgh, New York, Boulder, Colorado, Boston và Portland.

Trước đó hồi tháng 9, Tổng thống Trump viết một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter cảnh báo áp thêm thuế quan và yêu cầu Apple phải "sản xuất sản phẩm ở Mỹ, thay vì ở Trung Quốc".
Giá cổ phiếu của Apple đã chịu sức ép giảm trong những tháng gần đây, trong bối cảnh "gã khổng lồ" công nghệ này có nguy cơ trở thành một nạn nhân của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.