Công nghệ màn hình gập của Samsung bị đánh cắp, bán cho Trung Quốc

Ra mắt chưa lâu, công nghệ điện thoại màn hình gập mới nhất của hãng Samsung (Hàn Quốc) đã bị đánh cắp và bán cho hai công ty Trung Quốc. 
Mẫu thiết kế điện thoại màn hình gập của Samsung. Ảnh: theverge.com

Văn phòng Công tố viên quận Suwon, Hàn Quốc vừa buộc tội 11 người có hành vi đánh cắp bí mật công nghệ của hãng điện tử Samsung. 

Theo CNN, ngày 29/11, các công tố viên tuyên bố một nhà cung cấp của Samsung đã làm rò rỉ bản thiết kế của “màn hình OLED 3D dẻo” cho một công ty. Công ty này sau đó bán bí mật trên cho hai công ty Trung Quốc với giá gần 14 triệu USD. Danh tính của các đối tượng và công ty trong vụ đánh cắp tài sản trí tuệ đã không được công bố. 

Các nhà điều tra chưa thể lần ra tung tích của hai người Trung Quốc tham gia vụ đánh cắp nên đã yêu cầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hỗ trợ. Trong số 11 người bị kết tội mới chỉ có 3 người bị bắt giữ.  

Samsung Display, một công ty con của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc, tuyên bố đã bị “bất ngờ và kinh ngạc trước kết quả điều tra”. Vụ việc trên bị lộ tẩy trong bối cảnh các hãng điện tử ra sức ganh đua tìm kiếm công nghệ mới. 

Samsung đã đầu tư 130 triệu USD trong 6 năm để phát triển màn hình gập. Hãng dự định bắt đầu bán dòng điện thoại thông minh (smartphone) màn hình gập từ tháng 3/2019.

Khi nhu cầu sở hữu điện thoại thông minh cao cấp bắt đầu suy yếu tại những thị trường lớn, các hãng sản xuất đã phải đầu tư thời gian và tiền bạc để phát triển một tính năng mới nổi bật nhằm thuyết phục người tiêu dùng nâng cấp thiết bị của họ. Màn hình uốn dẻo của Samsung hứa hẹn trở thành “kẻ thay đổi cuộc chơi” tiềm năng. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.