Samsung Display sẽ xuất xưởng số lượng lớn tấm nền OLED cho Trung Quốc

Samsung Display Co., nhà cung cấp lớn nhất nhất thế giới tấm nền sử dụng công nghệ màn hình diode hữu cơ phát quang (OLED) cho điện thoại thông minh, ngày 23/3 thông báo sẽ xuất xưởng số lượng lớn màn hình OLED công nghệ mới cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Điện thoại Samsung Note 10 sử dụng tấm nền OLED. Ảnh minh họa: ExtremeTech

Samsung Display cho biết nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất Trung Quốc Oppo sử dụng tấm nền OLED với công nghệ tần số quét thích ứng của Samsung cho dòng điện thoại thông minh mới nhất của hãng là Find X3.

Theo Samsung Display, việc sử dụng tấm nền OLED công nghệ mới giúp điện thoại thông minh của Oppo tiết kiệm điện năng tiêu thụ lên tới tới 46%. 

Bên cạnh Oppo, Samsung Display cũng đang cung cấp tấm nền OLED 6,7 inch sử dụng công nghệ trên cho một nhà sản xuất khác của Trung Quốc là Oneplus, sử dụng cho dòng sản phẩm điện thoại thông minh mới của hãng có tên Oneplus 9 Pro.

Công nghệ tấm nền OLED tối ưu hóa điện năng nhờ sử dụng tần số quét thích ứng của Samsung Display lần đầu tiên được sử dụng trên điện thoại thông minh Galaxy Note 20 của Samsung Electronics Co. 

Công nghệ này ra đời giúp giải quyết vấn đề màn hình điện thoại thông minh được giữ quét ở một tần số cố định và gây tốn pin cho thiết bị.

Samsung Display cho biết công nghệ tần số quét thích ứng tiết kiệm tối đa điện năng nhờ tự động điều chỉnh tốc độ quét của màn hình đối với từng loại ứng dụng đang được mở tại bất cứ thời điểm nào. Tấm nền OLED sẽ hoạt động ở tần số tới 120Hz khi chơi game trực tuyến, giảm xuống 60Hz khi xem video trực tuyến và chỉ từ 30Hz trở xuống khi xem thư điện tử (e-mail) hoặc nhắn tin.

Cũng theo Samsung Display, hãng đang đàm phán giao dịch tấm nền OLED sử dụng công nghệ mới với các nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn khác trên toàn cầu, bên cạnh các đối tác từ Trung Quốc.

Đức Hưng - PV TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.