Samsung đầu tư 7 tỷ USD sản xuất chíp tại Trung Quốc

Tập đoàn điện tử Samsung (Hàn Quốc) ngày 12/9 thông báo đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất chíp điện tử với tổng trị giá đầu tư 7 tỉ USD tại thành phố Tây An, miền Tây Trung Quốc.

Tập đoàn điện tử Samsung (Hàn Quốc) ngày 12/9 thông báo đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất chíp điện tử với tổng trị giá đầu tư 7 tỉ USD tại thành phố Tây An, miền Tây Trung Quốc. Đây là dự án đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Samsung tại Trung Quốc.

Samsung đầu tư 7 tỷ USD sản xuất chíp tại Trung Quốc ảnh 1

Một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của Samsung. Nguồn: Internet.

Theo thông báo của Samsung, nhà máy sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2014, sản xuất chíp thẻ nhớ NAND loại 10 nanômét sử dụng trong các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính. Dự kiến khi hoàn thành, nhà máy sẽ đạt công suất 10.000 bo mạch kích thước 12 inche mỗi tháng.

Samsung cho biết nhà máy sẽ giúp tăng năng lực sản xuất, cải thiện dây chuyền cung cấp sản phẩm của tập đoàn cũng như tạo điều kiện cho các khách hàng của Samsung mở rộng hoạt động tại khu vực này.

Ngoài nhà máy sản xuất, Samsung cũng sẽ đầu tư phát triển một cơ sở nghiên cứu tại Tây An, thành phố trung tâm nghiên cứu khoa học của Trung Quốc với 37 trường Đại học và 3.000 Trung tâm nghiên cứu.

Samsung là tập đoàn dẫn đầu thế giới về sản phẩm thẻ nhớ NAND, chiếm tới 37,4% thị phần toàn cầu. Samsung cũng là nhà cung cấp các linh kiện chíp thẻ nhớ cho nhiều công ty công nghệ khác, trong đó có cả các tập đoàn hàng đầu thế giới như Apple, Nokia.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.