Gián điệp thương mại lấy cắp TV của Samsung?

Cảnh sát Hàn Quốc và Đức đang điều tra vụ việc hai chiếc TV thế hệ mới của tập đoàn Hàn Quốc Samsung bị mất tích khi đang trên đường được đưa tới Berlin (Béclin, Đức). Cảnh sát nghi đây là hành động của gián điệp thương mại.

Cảnh sát Hàn Quốc và Đức đang điều tra vụ việc hai chiếc TV thế hệ mới của tập đoàn Hàn Quốc Samsung bị mất tích khi đang trên đường được đưa tới Berlin (Béclin, Đức). Cảnh sát nghi đây là hành động của gián điệp thương mại.

Gián điệp thương mại lấy cắp TV của Samsung? ảnh 1

TV OLED của Samsung. Ảnh: Internet

Hai chiếc TV màn hình OLED (cấu tạo từ các tấm phim mỏng làm bằng các hợp chất hữu cơ) này được Samsung đưa tới Đức để trưng bày trong triển lãm thương mại công nghệ diễn ra từ ngày 31/8 đến 5/9.

Theo đề nghị của Samsung, chính quyền Đức và Hàn Quốc đang tiến hành điều tra.

Loại TV này chưa được Samsung giới thiệu chính thức trên thị trường.

Một nguồn tin nói: “Do những chiếc TV này dựa trên công nghệ tiên tiến mà chỉ vài hãng có nên chúng tôi không loại trừ khả năng đây là hành động cố tình đánh cắp”.

Samsung đã quảng bá màn hình OLED là công nghệ thế hệ mới giúp thúc đẩy tương lai ngành sản xuất TV toàn cầu.

Samsung và đối thủ LG có kế hoạch bán TV OLED cuối năm 2012, trong khi hãng Sony và Panasonics của Nhật Bản đã phối hợp để phát triển loại TV tương tự.

TV OLED không cần đèn nền riêng biệt nên màn hình sẽ mỏng hơn, tiêu thụ năng lượng ít hơn 20%, hình ảnh sắc nét hơn so với TV màn hình phẳng truyền thống.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.