Sắc xanh trở lại thị trường chứng khoán

Trước những “sóng gió” thuế quan, niềm vui đã trở lại với nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam khi thị trường hồi phục khá mạnh trong cuối phiên chiều 17/4, hàng loạt cổ phiếu đã chuyển từ đỏ sang xanh và chỉ số đảo chiều tăng điểm thành công.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi bảng giá chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 17/4, VN-Index tăng 6,95 điểm lên 1.217,25 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 807,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 21.614,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 261 mã tăng giá, 174 mã giảm giá và 89 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 0,17 điểm lên 209,58 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 56,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 873,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 98 mã tăng giá, 61 mã giảm giá và 55 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,14 điểm lên 90,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 40,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 445,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 151 mã tăng giá, 132 mã giảm giá và 81 mã đứng giá.

Cổ phiếu dầu khí ngập trong sắc xanh, không còn mã nào ở nhóm này ở chiều giảm giá. Theo đó, BSR, OIL, PLX, POS, PTV, PVB, PVC, PVD, PVS, TOS đều ở chiều giá xanh.

Nhiều mã cổ phiếu ngân hàng đã tăng trở lại. Các mã như SSB tăng 3,48%, SGB tăng 3,17%, LPB và VAB tăng 2,91%, PGB tăng 1,44%,  ABB tăng 1,39%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng chuyển màu thành công. Hàng loạt mã từ sắc đỏ đã chuyển sang xanh khi kết phiên giao dịch.

Rổ cổ phiếu VN30 có 18 mã tăng giá, 5 mã giảm giá và 7 mã đứng giá. Các mã đầu ngành như BVH, FPT, GVR, VHR, VIC, VJC tăng mạnh là động lực lớn giúp thị trường bật tăng.

Khối ngoại bán ròng mạnh trong hôm nay, với gần 4.600 tỷ đồng; trong đó, VIC là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất toàn thị trường, lên tới hơn 4.446 tỷ đồng phiên hôm nay, chủ yếu qua thỏa thuận. Ở chiều mua ròng, FPT được mua gần 120 tỷ đồng, VCI được mua gần 110 tỷ đồng.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell, vừa đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về nguy cơ suy giảm kinh tế do các chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump. 

Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang tái khởi động hàng loạt đòn thuế nhằm vào hàng hóa nước ngoài, ông Powell cho rằng những thay đổi này có thể khiến nước Mỹ rơi vào tình trạng tăng trưởng chậm lại, thất nghiệp gia tăng và lạm phát tăng nhanh - một kịch bản kinh tế rủi ro cao chưa từng thấy trong hàng thập kỷ qua.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Chicago ngày 16/4, ông Powell nói các mức thuế mà ông Trump công bố "lớn hơn nhiều so với dự báo" và cho rằng sự bất ổn kéo dài về chính sách thương mại có thể gây "tác động kinh tế lâu dài". Ông nói: "Chúng ta có thể rơi vào một tình huống khó khăn, nơi hai mục tiêu kép của Fed - kiểm soát lạm phát và duy trì việc làm - xung đột với nhau".

Ngay trong lúc ông Powell phát biểu, thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh. Chỉ số Dow Jones mất khoảng 1,7%, S&P 500 giảm 2,5% và Nasdaq giảm tới 3,5%.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.