Ba kịch bản định hình hướng đi của thị trường chứng khoán trong tháng 4

Sau tuần đầu tháng 4 đầy biến động, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) bước sang tuần mới với sắc xanh lan tỏa và tín hiệu hồi phục rõ nét. Kết phiên giao dịch ngày 14/4, VN-Index tăng 18,98 điểm, lên 1.241,44 điểm (+1,55%), trong khi HNX-Index cũng tăng 1,66 điểm, đạt 215 điểm (+0,78%).

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 26.512 tỷ đồng với hơn 1.183 triệu cổ phiếu đã giao dịch, tuy vẫn duy trì ở mức cao, song đã hạ nhiệt so với phiên trước đó. Điều này phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường thiếu vắng các chất xúc tác mới và vẫn đang theo dõi sát các diễn biến vĩ mô từ bên ngoài.

Chú thích ảnh
Thị trường ngày 14/4 có hơn 500 mã tăng. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, khi Việt Nam vẫn đang chờ hồi âm từ phía Hoa Kỳ sau cuộc tiếp xúc cấp cao liên quan đến chính sách thuế quan do Tổng thống Donald Trump đề xuất, giới phân tích nhận định rằng thị trường đang bước vào trạng thái phòng thủ. Trên cơ sở đó, Maybank Investment Bank (MSVN) đã xây dựng ba kịch bản chính cho TTCKVN trong tháng 4.

Kịch bản 1, nếu Hoa Kỳ hạ thuế quan cơ sở (30 - 35% thuế), VN-Index có thể đạt 1.230 điểm. Đây là kịch bản được đánh giá cao nhất về khả năng xảy ra. Trong tình huống Hoa Kỳ vẫn giữ thuế ở mức 30 - 35%, Việt Nam vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh với các đối thủ FDI trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Bangladesh... Như vậy, TTCK có thể dao động trong vùng 1.200 - 1.250 điểm, với động lực đến từ các cổ phiếu có tính phòng thủ như VNM, FPT, MWG, TCB.

Kịch bản 2, nếu Hoa Kỳ giảm thuế về 20 - 25%, VN-Index có thể hướng tới 1.410 điểm. Đây là kịch bản tích cực, khi Việt Nam đang đẩy mạnh đàm phán thương mại, điển hình là chuyến thăm và gặp gỡ Đại diện Thương mại Hoa Kỳ của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc. Theo đó, nếu Hoa Kỳ nới lỏng thuế xuống vùng 20 - 25%, dòng vốn FDI có thể phục hồi, thị trường sẽ lấy lại xu thế tăng trưởng bền vững. Mức mục tiêu cho VN-Index trong kịch bản này là 1.410 điểm, kỳ vọng mở rộng hơn nếu các yếu tố phi thuế quan được tháo gỡ.

Chú thích ảnh
Nhà đầu tư nước ngoài mua bán ròng trong phiên 14/4. Ảnh chụp màn hình

Kịch bản 3, nếu đàm phán thất bại và Hoa Kỳ giữ nguyên mức thuế 46%, rủi ro rút vốn FDI sẽ tăng cao. Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính - bất động sản toàn cầu, khi Trung Quốc bị đánh thuế 145%, nguy cơ hàng hóa "đội lốt" Việt Nam để xuất sang Hoa Kỳ là rất lớn. Điều này có thể khiến Việt Nam bị trừng phạt nếu không kiểm soát tốt gian lận xuất xứ. Trong trường hợp xấu nhất, chỉ số có thể lùi về vùng 1.000 điểm, tương ứng P/E 10 lần - vùng đáy từng xuất hiện 5 lần kể từ khủng hoảng 2008.

Trong khi đó, theo phân tích kỹ thuật chiều 14/4, VN-Index đang test vùng kháng cự mạnh 1.220 - 1.240 điểm (Fibonacci Projection 23,6%). Mặc dù có tín hiệu mua trở lại, nhưng thanh khoản sụt nhẹ cho thấy tâm lý vẫn phân vân. Bên cạnh đó, HNX-Index bám sát vùng 210 - 215 điểm, như vậy khả năng vượt kháng cự vẫn còn nếu lực mua được duy trì.

Dù thị trường hồi phục, TS Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo: "Việt Nam đang xuất siêu hơn 100 tỷ USD sang Hoa Kỳ, con số này khiến đối tác đặt dấu hỏi lớn. Nếu không kiểm soát tốt hàng Trung Quốc “lách thuế”, hệ lụy có thể sâu sắc hơn cả thương mại, lan sang tiền tệ và đầu tư".

Tuy nhiên, chuyên gia Hiếu vẫn có cái nhìn lạc quan: “Việt Nam có lợi thế là một nền kinh tế xuất khẩu đang phát triển, có thể đàm phán sòng phẳng với Hoa Kỳ nếu chủ động minh bạch và kiểm soát tốt gian lận thương mại”.

Chuyên gia Hiếu cũng cho rằng, 90 ngày hoãn áp thuế là "khoảng thời gian vàng" để Việt Nam hành động. TP Hồ Chí Minh, trung tâm tài chính lớn nhất cả nước cần khẩn trương xây dựng nhiều kịch bản ứng phó A, B, C, không chỉ lo cho thương mại mà còn bảo vệ mục tiêu hình thành Trung tâm tài chính quốc tế.

“Khủng hoảng luôn song hành cùng cơ hội. Đây là lúc chúng ta cần chủ động hơn bao giờ hết. Nếu xử lý tốt, Việt Nam không chỉ tránh được rủi ro mà còn vươn lên mạnh mẽ hơn”, ông Hiếu khẳng định.

Hải Yên

Dành cho bạn

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.