Sắc thắm Pơ Lang giữa đại ngàn Tây Nguyên

Chị H’Hương Byă, ở huyện Cư Mgar (Đắk Lắk) là một tấm gương phụ nữ công giáo người Êđê làm kinh tế giỏi, có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, đẹp như một sắc hoa Pơ Lang giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.
Chị H’Hương Byă, ở Buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar (Đắk Lắk) là một tấm gương phụ nữ công giáo người Êđê vừa biết làm kinh tế giỏi, vừa có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, đẹp như một sắc hoa Pơ Lang giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.
Sắc thắm Pơ Lang giữa đại ngàn Tây Nguyên ảnh 1

Chị H’Hương Byă.

Trước đây gia đình chị H’ Hương thuộc diện nghèo nhất buôn do không biết canh tác, lại đẻ đến 5 con. Cuộc sống của gia đình chị  chỉ thực sự thay đổi sau khi chị  tham gia Hội Nông dân và Hội Phụ nữ trong buôn. Nhờ siêng năng và ham học hỏi kỹ thuật, nên vườn cà phê nhà chị luôn xanh tốt. Bên cạnh đó, chị H’Hương còn mạnh dạn vay vốn của ngân hàng để mua bò, phân bón phục vụ sản xuất. Được sự hỗ trợ của các tổ chức Hội, cộng với sự siêng năng của hai vợ chồng, cũng như việc biết chi tiêu hợp lý, mà “cái túng bấn” của gia đình chị H’Hương đã nhanh chóng qua đi. Hiện tại gia đình chị có 2,6 ha cà phê,  cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Thu nhập từ cây sầu riêng và chăn nuôi cũng đạt gần 100 triệu đồng/năm. Từ nghèo khó, chị H’Hương đã trở thành người phụ nữ làm kinh tế giỏi nhất buôn Cuôr Đăng B, khiến ai cũng phải nể phục. Chị H’Hương còn rất tâm huyết trong việc giữ gìn nét văn hóa của dân tộc Êđê, gần 30 năm  qua chị gắn bó với nghề làm rượu cần được truyền từ nhiều đời trước của gia đình. Thương hiệu “Rượu cần Amí Dzoan” của chị đã có mặt ở thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện, xuất hiện ở các khu du lịch sinh thái trong tỉnh, đến Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… và theo chân du khách ra cả nước ngoài. Ngoài thương hiệu “Rượu cần Amí Dzoan” nổi tiếng, chị còn sưu tập và gìn giữ những vật dụng sinh hoạt của người Êđê, như: Chiêng, ché, ghế kpan…một cách cẩn thận, trân trọng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, biết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chị H’Hương còn tích cực tham gia công tác xã hội và giúp đỡ các chị em phụ nữ trong buôn phát triển kinh tế. Hiện nay, chị là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cuôr Đăng, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cư M’gar và phụ trách về mặt tài chính của Giáo xứ Thiên Đăng.

Anh Dũng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.