'Sắc đỏ' bao trùm chứng khoán toàn cầu

Chứng khoán toàn cầu trong ngày 23/8 đã đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh giá trị đồng euro xuống mức thấp mới trong 20 năm so với đồng USD và các nhà giao dịch hồi hộp chờ đợi tin tức về đợt tăng lãi suất tiếp theo của Mỹ.
Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán New York, Mỹ đỏ sàn, ngày 5/5/2022. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Chốt phiên này, trên sàn giao dịch chứng khoán Phố Wall (New York), chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống còn 32.909,59 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,2% xuống mức tham chiếu là 4.128,73 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite không đổi ở mức 12.381,30 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cũng chìm trong "sắc đỏ". Cụ thể, chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,2% xuống 3.652,52 điểm. Chỉ số FTSE 10 trên sàn giao dịch London (Anh) giảm 0,6% xuống 7.488,11 điểm, trong khi chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm 0,3% xuống 13.194,23 điểm. Tại Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 giảm 0,3% xuống còn 6.362,02 điểm.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei trên sàn giao dịch Tokyo (Nhật Bản) giảm 1,2% xuống còn 28.452,75 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong mất 0,8% và chốt phiên ở mức 19.503,25 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng giảm 0,1% và đóng cửa ở mức 3.276,22 điểm.

Giá trị của đồng tiền chung châu Âu đã rơi xuống còn 1 euro đổi 0,9901 USD nhưng sau đó đã cải thiện phần nào do số liệu kinh tế yếu kém của Mỹ đã tác động lên "đồng bạc xanh". Đồng euro cũng chịu sức ép trước triển vọng u ám của nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) kể từ khi căng thẳng Nga-Ukraine diễn ra khiến giá năng lượng tăng vọt. Đồng tiền này đã giao dịch ngang giá với đồng USD hôm 22/8 do lo ngại đồng euro sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2002, thời điểm lần đầu tiên euro được đưa vào lưu hành.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngân hàng ngoại nhập cuộc giảm lãi suất cho vay​

Ngân hàng ngoại nhập cuộc giảm lãi suất cho vay​

Chiều 23/10, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam cho biết đã điều chỉnh giảm biên độ lãi suất cho vay lên tới 1,5%/năm đối với một số sản phẩm tín dụng; trong đó tập trung vào nhóm hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và khách hàng cá nhân.