ĐH Lương Thế Vinh:

Sa thải 45 giảng viên vì... thiếu học sinh

Trong tình cảnh không tuyển sinh được hoặc tuyển không đủ chỉ tiêu trong vài năm trở lại đây, trường ĐH Lương Thế Vinh đã phải chấm dứt hợp đồng lao động với 45 cán bộ, giảng viên kể từ ngày 11/4.
Đại học (ĐH) Lương Thế Vinh (có trụ sở tại phường Lộc Vượng, TP. Nam Định) là trường ĐH dân lập đầu tiên tại vùng nam đồng bằng sông Hồng và khi thành lập từng được kỳ vọng sẽ giúp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nam Định
Tuy nhiên, hiện nay do quá khó khăn về tài chính, khâu tuyển sinh cũng như chính sách không sử dụng sinh viên tại chức, liên thông của tỉnh Nam Định, trường đã phải chấm dứt hợp đồng lao động đối với hàng chục giảng viên.
Sa thải 45 giảng viên vì... thiếu học sinh ảnh 1

Trường Đại học Lương Thế Vinh. Ảnh: laodong.com.vn

Trong tình cảnh không tuyển sinh được hoặc tuyển không đủ chỉ tiêu trong vài năm trở lại đây, cũng như khó khăn do nợ nần, trường ĐH Lương Thế Vinh đã phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với 45 cán bộ, giảng viên kể từ ngày 11/4. Trước đó, nhà trường cũng đã ngừng hợp đồng với 19 cán bộ giảng dạy là những người ở độ tuổi trên dưới 70. Việc làm này gây búc xúc đối với nhiều người đã từng gắn bó với trường kể từ khi thành lập. Ông Trương Đức Huy, Chủ tịch HĐQT trường ĐH Lương Thế Vinh chia sẻ: "Cực chẳng đã" chúng tôi mới phải làm vậy. Hiện nhà trường đang gặp rất nhiều khó khăn. Khi tôi tiếp quản, trường nợ trên 40 tỷ đồng, đến nay chúng tôi đã cố gắng thanh toán được khoảng 30 tỷ đồng, số nợ còn lại tới 17 tỷ đồng. Cũng theo ông Huy, năm 2011 trường chỉ tuyển sinh được 135 học sinh, năm 2012 không tuyển được sinh viên nào. Trong khi đó, số cán bộ, giảng viên của trường (trước thời điểm cắt giảm lao động) là 214 người. Nuôi một bộ máy khổng lồ, nhà trường ngày càng rơi vào cảnh khó khăn. Cá biệt có không ít trường hợp cán bộ, giảng viên không có việc nhưng vẫn hưởng lương tới 3 năm nay. Nhiều chuyên ngành trong những năm gần đây không có sinh viên. Ông Huy cho hay: Chúng tôi phải tái cơ cấu, tinh giản biên chế, sắp xếp lại các phòng, khoa, theo đó chấm dứt hợp đồng lao động đối với những cán bộ, giảng viên làm việc không hiệu quả hoặc những giảng viên không đạt yêu cầu về năng lực. Cũng theo ông Huy, trước khi đưa quyết định, nhà trường đã thông báo trước 2 tháng cho những trường hợp ngừng hợp đồng, đồng thời nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật và tham vấn các ngành liên qua như Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định, Liên đoàn Lao động tỉnh... Ông Huy Khẳng định nhà trường hành động hoàn toàn đúng với luật hiện hành. PGS-TS Nguyễn Văn Hùng cho biết: Tôi được mời về làm Hiệu trưởng được 7 tháng nhưng chỉ với 9 triệu đồng/tháng. Tôi vẫn chấp nhận và sẵn sàng đồng hành cùng nhà trường. Tính cả số sinh viên sắp ra trường vào tháng 6-7/2013 tới, trường có tổng cộng 6.000 sinh viên, trong đó đào tạo liên thông chiếm tới 85%. Năm 2013, trường có kế hoạch tuyển 1.000 sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy cho khoảng 15 chuyên ngành đào tạo.Nguyễn Trường

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.