S-400 đánh trúng mục tiêu dù bị gây nhiễu điện tử

Mặc dù bị gây nhiễu điện tử, hệ thống S-400 của Nga vẫn thể hiện được sức mạnh của mình khi phóng 4 tên lửa, đánh trúng nhiều mục tiêu tại tỉnh Astrakhan. (xem video).


S-400 Triumf (NATO gọi là SA-21) là hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới của Nga. Chúng có thể mang 3 loại tên lửa khác nhau, thực hiện các nhiệm vụ tấn công các mục tiêu trên không từ khoảng cách cự ly gần cho đến các mục tiêu ở độ cao đến 30 km. Chúng cũng có thể phát hiện, đuổi theo và tiêu hủy mục tiêu trên không của lực lượng đối địch, từ máy bay chiến đấu cho đến tên lửa hành trình. Trong những trường hợp đặc biệt, S-400 có khả năng triệt hạ mục tiêu mặt đất. Tổ hợp tên lửa S-400 đã được phiên chế vào quân đội Nga từ năm 2007.

Hồng Hạnh (Sputnik)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.