Nga công bố hình ảnh triển khai S-400 tại Syria

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/11 đã tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-400 mới nhất tại căn cứ Hmeymim của Nga ở Tây Bắc Syria. (xem video).


Việc đưa hệ thống vũ khí này tới Syria là một phần trong chiến dịch tăng cường an ninh quân sự Nga sau vụ việc máy bay ném bom Su-24 bị tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Thiếu tướng Igor Konashenkov – người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết “Theo chỉ đạo của Bộ tư lệnh tối cao Các lực lượng vũ trang, một hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã được nhanh chóng chuyển tới, lắp đặt và bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu nhằm tạo một vỏ bọc an toàn cho căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại Syria”.

Phản ứng trước quyết định triển khai trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ “Trước đây không cần phải huy động đến phương tiện vũ khí như vậy. Tuy nhiên không ai có thể lường trước được máy bay Nga lại gặp nguy hiểm. Chúng tôi triển khai S-400 chỉ muốn bảo vệ chiến đấu cơ của mình, và sẽ không nhằm vào các nước khác”.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất của quốc phòng Nga, và thực sự không có một thiết bị nào trên thế giới có sức mạnh ngang bằng. Nó được thiết kế có thể bắn trúng mục tiêu đang bay trên không, bao gồm các máy bay chiến lược và tên lửa phóng từ chiến hạm trong phạm vi lên tới 400 km. Tên lửa S-400 bao gồm một hệ thống radar, bệ phóng tên lửa và vị trí chỉ huy, được điều khiển bởi quân đội Nga.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã cử tàu chiến hạm tới bờ biển Latakia để tăng cường khả năng phòng không cho căn cứ không quân tại đây. Theo những hình ảnh Bộ này cung cấp, tuần dương hạm Moskva với hệ thống phòng không S-300F Fort đã có mặt tại vùng duyên hải Latakia.


Hồng Hạnh (RT)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.