Rút kinh nghiệm hoạt động tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo giải thể, thành lập, sáp nhập, tổ chức lại hàng nghìn tổ chức quân sự địa phương.

Đây là thông tin tại Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức ngày 4/6, tại Hà Nội. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: bqp.vn

Chủ trì hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các cấp; kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về quân sự, quốc phòng; nghị định của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; các nghị quyết, quy định của Quân ủy Trung ương; thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng cho phù hợp tổ chức quân sự địa phương gắn với chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương lưu ý cần tổ chức biên chế cơ quan và các đơn vị trực thuộc của Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, thành phố theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, linh hoạt, hiệu quả; cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương; từng bước nghiên cứu điều chỉnh quân số biên chế cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị rà soát, lựa chọn cán bộ để điều động đáp ứng tổ chức biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, nhân viên; nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung điều lệ công tác tham mưu tác chiến, điều lệnh tác chiến; ban hành hệ thống tài liệu công tác tham mưu huấn luyện đối với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, các chỉ thị, hướng dẫn về xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xử lý kỷ luật... phù hợp với tổ chức quân sự địa phương hiện nay.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cơ chế tổ chức, xây dựng, quản lý; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; thường xuyên nắm bắt tình hình, tăng cường kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, đất quốc phòng không để bị xuống cấp, lấn chiếm...

Thực hiện nghị quyết, kết luận, kế hoạch, quy định của trên về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo giải thể, thành lập, sáp nhập, tổ chức lại hàng nghìn tổ chức quân sự địa phương. Sau gần một năm thực hiện nhiệm vụ, các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên về chủ trương, quyết sách lớn, quan trọng của Đảng. Cán bộ, đảng viên và quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt tư tưởng, chấp hành nghiêm sự phân công điều động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ kết quả, những bất cập, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng trong thời gian tới. Các ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chế phối hợp; ban hành chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quân sự địa phương phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp để thống nhất phương pháp tổ chức thực hiện những nội dung mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng cần có cơ chế bảo đảm nguồn lực, cơ sở vật chất trang thiết bị và chế độ chính sách phù hợp với tổ chức quân sự địa phương sau sắp xếp; tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, chỉ huy, điều hành và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức biên chế đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, trung đoàn; các phân đội bộ binh, binh chủng; Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ hiện nay...

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.