'Rừng trúc’ ven hồ Trúc Bạch héo úa, nhiều cây chết khô sau gần 2 năm trồng

Gần 2 năm được trồng ở vườn hoa ven hồ Trúc Bạch (phường Ba Đình, Hà Nội), 'rừng trúc' từng kỳ vọng xanh ngát nay bị héo úa, không chịu đâm chồi nảy lộc, thậm chí nhiều cây chết khô, khiến cảnh quan trở nên xơ xác.
Chú thích ảnh
Cuối năm 2023, quận Ba Đình (cũ) tổ chức trồng 7.500 cây trúc trên thửa đất rộng khoảng 1.000m2 bên hồ Trúc Bạch. Thời điểm đó, hàng cây xanh ngát thu hút sự chú ý của người qua lại khu vực hồ Trúc Bạch.
Chú thích ảnh
Sau hơn 1 năm trồng, nhiều cây trúc ven hồ Trúc Bạch có dấu hiệu chết khô.
Chú thích ảnh
Thân trúc đổi màu, nhiều cây không có khả năng sinh trưởng.
Chú thích ảnh
Nhiều cây khô héo, xuất hiện vết nứt chạy dọc thân.
Chú thích ảnh
Nhiều cây trúc trơ trụi không cành lá giống như những chiếc sào ở ven hồ Trúc Bạch.
Chú thích ảnh
Thời điểm mới trồng, cây trúc có chiều cao từ 4 - 5m, được chống đỡ bằng cọc để đứng thẳng, tránh bị xô đổ vào mùa mưa bão.
Chú thích ảnh
Hàng trúc hiện nay, dù được chống đỡ nhưng vẫn nghiêng ngả, mất đi vẻ đẹp ban đầu.
Chú thích ảnh
Việc trồng trúc ven hồ Trúc Bạch nằm trong chương trình cải tạo, chỉnh trang đô thị, phát huy các giá trị văn hoá, di tích… trên địa bàn quận Ba Đình trước đây. 
Chú thích ảnh
Hồ Trúc Bạch vốn nổi tiếng với những rặng trúc và những xưởng làm lụa bạch - lụa tơ tằm của người dân. Việc quận Ba Đình trước đây trồng trúc ven hồ Trúc Bạch là với ý tưởng khơi gợi lại hình ảnh xưa.
Chú thích ảnh
Địa phương sẽ có đánh giá cụ thể việc trồng trúc bên hồ Trúc Bạch xem có phù hợp với thổ nhưỡng hay không để từ đó đưa ra phương pháp điều chỉnh cụ thể.
Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thanh Hóa: Cần sớm xử lý rác thải ùn ứ kéo dài tại nhiều địa phương

Thanh Hóa: Cần sớm xử lý rác thải ùn ứ kéo dài tại nhiều địa phương

Từ ngày 1/10/2026 đến nay, do không được thu gom, vận chuyển đi xử lý, rác thải sinh hoạt tại nhiều khu dân cư trên địa bàn các xã Mậu Lâm, Yên Thọ, Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa) ùn ứ tại các điểm tập kết tạm thời, bốc mùi hôi thối, phát sinh ruồi nhặng, ảnh hưởng đến đời sống người dân và gây mất mỹ quan. Tình trạng này xảy ra sau khi đơn vị đang thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải thông báo dừng tiếp nhận do hệ thống xử lý quá tải. Trong khi các địa phương loay hoay tìm đơn vị thay thế, lượng rác phát sinh mỗi ngày tiếp tục gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có giải pháp xử lý ổn định, lâu dài.