Rostec: Quân đội Ukraine không có khả năng đánh chặn hệ thống tên lửa Iskander của Nga

Tập đoàn Công nghệ Quốc phòng nhà nước Liên bang Nga Rostec ngày 26/5 khẳng định quân đội Ukraine hiện không đủ năng lực để đánh chặn hiệu quả các đòn tấn công từ tên lửa Iskander.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M khai hoả tại thao trường Kapustin Yar ở vùng Astrakhan, Nga. Ảnh: Sputnik

“Đối phương không thể đánh chặn các cuộc tấn công của Iskander. Loại tên lửa đạn đạo này bay theo quỹ đạo phức tạp và khó dự đoán, với tốc độ cực cao", hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Rostec đưa tin.

Do đó, theo Rostec, quân đội Ukraine hiện không có năng lực kỹ thuật để bắn hạ Iskander. Đối phương chỉ có thể quan sát đường bay của các tên lửa này và chứng kiến sự phá hủy không thể tránh khỏi tại các mục tiêu.

Hệ thống tên lửa 9K720 Iskander-M (NATO định danh là SS-26 Stone) được thiết kế nhằm tiêu diệt các bệ phóng tên lửa đa nòng, hệ thống phòng không, máy bay, trực thăng tại sân bay, cùng các sở chỉ huy và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Một lữ đoàn Iskander được biên chế hơn 50 khí tài, bao gồm bệ phóng, xe vận chuyển – nạp đạn, xe chỉ huy – điều khiển và phương tiện bảo dưỡng. Hệ thống này có thể phóng cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, với tầm bắn lên tới 500 km.

Ngày 25/5, tờ The Kyiv Post dẫn nguồn Không quân Ukraine cho biết Nga đã tiến hành những nâng cấp đáng kể đối với tên lửa đạn đạo Iskander-M, khiến chúng trở nên khó bị đánh chặn hơn, ngay cả với các hệ thống phòng không tiên tiến như Patriot.

Phát biểu sau loạt cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác, ông Yurii Ihnat, người phát ngôn của Không quân Ukraine, cho rằng đây là một thách thức mới đối với năng lực phòng thủ của nước này.

Theo ông Ihnat, phiên bản nâng cấp của Iskander-M hiện đã có khả năng phóng mồi bẫy radar trong giai đoạn cuối của quỹ đạo bay, nhằm đánh lừa và làm nhiễu hệ thống phòng không đối phương.

“Những tên lửa này, vốn bay theo quỹ đạo đạn đạo, giờ đã có thể triển khai mồi bẫy khi tiếp cận mục tiêu. Điều này khiến các hệ thống như Patriot gặp khó khăn trong việc phát hiện và đánh chặn chính xác”, người phát ngôn của Không quân Ukraine cho biết.

Ngoài ra, quỹ đạo bay phức tạp của Iskander-M cũng là yếu tố gây trở ngại đáng kể. Ông Ihnat giải thích chúng không bay theo đường thẳng mà thực hiện các động tác cơ động né tránh. Đối với hệ thống Patriot, vốn sử dụng thuật toán để tính toán điểm đánh chặn, việc dự đoán chính xác vị trí va chạm trở nên khó khăn hơn nhiều.

Tuy vậy, ông Ihnat nhấn mạnh rằng những cải tiến của tên lửa Iskander-M tuy làm gia tăng độ phức tạp trong việc đánh chặn, nhưng không đồng nghĩa với việc không thể vô hiệu hóa chúng. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng các đối tác quốc tế của Ukraine đang tích cực phối hợp để nâng cấp năng lực phòng không, nhằm duy trì hiệu quả hoạt động của các hệ thống hiện có trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng tăng.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.