Rộn ràng không khí khai giảng năm học mới tại TP Hồ Chí Minh
Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, trên 2,6 triệu học sinh TP Hồ Chí Minh đã nô nức bước vào năm học mới 2025 - 2026 trong không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin và kỳ vọng.
Đây là năm học đầu tiên sau khi Thành phố hợp nhất với hai địa phương Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, trở thành nơi có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 3.500 cơ sở giáo dục, trên 100.000 cán bộ, giáo viên.
Trên 2,6 triệu học sinh TP Hồ Chí Minh nô nức bước vào năm học mới 2025 - 2026 trong không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin và kỳ vọng.
Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao, năm nay Thành phố đã đưa vào sử dụng 77 công trình trường học mới với 1.571 phòng học, tăng thêm 1.209 phòng so với năm học trước. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, gắn với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Các trường đều bố trí màn hình LED để tham gia khai giảng trực tuyến.
Để đảm bảo sự đồng bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các trường chủ động rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phát sóng trực tiếp chương trình lễ khai giảng quốc gia với chất lượng hình ảnh và âm thanh cao. Các trường đều bố trí màn hình LED, hệ thống tivi và loa phát thanh, phối hợp với các đơn vị viễn thông để tín hiệu ổn định, tạo điều kiện cho toàn thể học sinh và giáo viên tham dự trọn vẹn buổi lễ.
Trường THCS -THPT Hồng Hà đón nhận cờ thi đua Chính phủ trong lễ khai giảng.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, từ sáng sớm, tại các sân trường từ mầm non đến trung học phổ thông đều rộn ràng sắc đỏ của cờ Tổ quốc và với các tiết mục văn nghệ rộn ràng, chào đón học sinh đầu khối.
Sau đây là những hình ảnh ghi nhận không khí lễ Khai giảng năm học mới của nhóm phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại TP Hồ Chí Minh:
Học sinh trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) phấn khởi chụp hình trước cổng trường trong ngày lễ khai giảng.Ngay từ sáng sớm, sân trường đã rộn ràng sắc đỏ của cờ Tổ quốc trên tay các em học sinh. Trường tiểu học Lương Thế Vinh (phường Thủ Đức) có khoảng 3.000 học sinh, trong đó có 473 học sinh lớp Một.Trường tiểu học Bùi Văn Mới (phường Phước Long) có 200 học sinh vào lớp Một. Các em cũng được thầy cô hướng dẫn từ cách xếp hàng vào lớp đến cách giao tiếp, phát biểu ý kiến, hợp tác với thầy cô và các bạn trong lớp. Lễ đón học sinh mới lớp 6 của trường THCS Nguyễn Gia Thiều (phường Tân Hòa).Học sinh lớp 10 tại trường THCS -THPT Hồng Hà (phường Gò Vấp) rạng rỡ trong ngày Khai giảng.
Đón học sinh lớp 10 tại Trường THPT Marie Curie.Trên sân khấu, những tiết mục văn nghệ sôi nổi, rực rỡ sắc màu được các em học sinh biểu diễn đã khuấy động không khí, mang đến sự tươi vui, phấn khởi cho buổi lễ.Trong ngày lễ Khai giảng, các trường đều tổ chức các tiết mục văn nghệ tạo không khí vui tươi.Các trường học đều chuẩn bị màn hình LED tại sân trường để tham dự lễ Khai giảng trực tuyến.Đây là năm đầu tiên cả nước khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến.
Học sinh nghiêm trang chào cờ trong Lễ khai giảng năm học mới 2025 -2026. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu Khai giảng năm học mới.
Ngày 2/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN) tổ chức lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 năm 2026. Giải thưởng Lớn năm nay vinh danh nhà thơ Bằng Việt.
Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.
Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu trở thành cực tăng trưởng năng động của cả nước với nền kinh tế tăng trưởng hai con số, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.
Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.