Romania tin tưởng vào tương lai phát triển quan hệ tốt đẹp với Việt Nam

Trong những ngày qua, nhiều hãng truyền thông uy tín tại Romania đưa tin về việc Quốc hội Việt Nam đã thành công trong việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và kỳ vọng mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Romania phát triển lên tầm cao mới.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Các hãng thông tấn, báo chí lớn như Agerpres (Hãng thông tấn Romania), Romaniatv.net, Republicatv.ro, Proarges.ro, Digi24.ro, Stirileprotv.ro… đồng loạt thông tin sự kiện Quốc hội Việt Nam phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao, đội ngũ sẽ kế thừa những thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong nhiệm kỳ qua và tạo ra những bước phát triển mới, trong đó phát huy cao hơn nữa truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Romania.

Báo chí Romania nhận định trong 5 năm qua, Chính phủ Việt Nam đã tạo nên những thành tựu với sự đổi mới sáng tạo, năng động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để đưa con tàu Việt Nam vượt qua hải trình dồn dập bão tố với biết bao khó khăn, thách thức.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng và Nhà nước, cùng với sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Việt Nam đã vượt qua 3 làn sóng dịch bệnh COVID-19, đưa nền kinh tế Việt Nam trở thành một trong số ít những nền kinh tế phát triển ổn định, không bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh mà còn đạt tăng trưởng 2,91% năm 2020, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Truyền thông Romania nêu rõ vào đầu nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 14 trên thế giới về dân số, quy mô nền kinh tế chỉ đứng thứ 48, nhưng đến nay xếp hạng của Việt Nam đã tăng 11 bậc, đứng thứ 37 thế giới. Dù con đường phát triển còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng có cơ sở để tin tưởng Việt Nam từ ngưỡng thu nhập trung bình sẽ gia nhập nhóm nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Về xã hội, trong Báo cáo Phát triển con người toàn cầu 2020, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đánh giá chỉ số Phát triển con người (HDI) của Việt Nam là 0,704, xếp thứ 117/189 quốc gia. Theo Báo cáo Hạnh phúc của Liên hợp quốc (3/2021), Việt Nam đã tăng 4 bậc (79/189).

Trong nhiệm kỳ vừa qua, việc Việt Nam tham gia các thỏa thuận thương mại quốc tế, đặc biệt là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương(CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và hiện là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, là những dấu ấn chứng minh sự hội nhập, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo báo chí Romania, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống nhiều mặt Việt Nam - Romania trong hơn 70 năm qua đã đạt được nhiều thành quả, phong phú và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam là một trong những đối tác kinh tế chính của Romania ở châu Á, đồng thời chiếm vị trí đứng đầu trong số các đối tác thương mại thuộc ASEAN với Romania. Đây chính là cơ sở để phát triển mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước cũng như tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, các tổ chức quốc tế và khu vực, đồng thời tham gia giải quyết các vấn đề có tính toàn cầu.

Hồng Kỳ - Trần Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.