Robot tình dục sẽ ‘sinh con’ với chủ nhân?

Sergi Santos, một trong những người sáng chế robot tình dục đầu tiên trên thế giới, cho biết ông sẽ sớm “sinh con” với các phát minh của mình.
Robot tình dục sẽ ‘sinh con’ với chủ nhân? ảnh 1

Sergi Santos và robot Samantha do ông chế tạo. Ảnh: Reuters

Nhà chế tạo người Tây Ban Nha này dự đoán trong trong tương lai con người và máy móc sẽ kết hôn với nhau và sử dụng công nghệ để tạo ra con cái. Ông Santos đã bắt tay vào nghiên cứu để thực hiện mục tiêu trên với người máy có tên “Silicon Samantha”.

Ông cho biết robot Samatha đã giúp cải thiện cuộc hôn nhân dài 16 năm giữa ông với nữ đồng nghiệp Martisa Kissamitaki. Vợ chồng ông đều làm việc trong phòng thí nghiệm tại Barcelona để tạo ra những con búp bê tình dục, có giá chừng 2.700 bảng Anh (khoảng 80 triệu đồng) mỗi con.

Thay vì thiết kế ra những cỗ máy có thể tự sinh sản, ông Santos cho biết sẽ kết hợp cá tính riêng của cỗ máy với đặc điểm của chủ nhân nó. Sau đó, dựa trên các cơ sở thông tin trên, ông sẽ sử dụng phần mềm máy tính để tạo ra một bộ não thông minh nhân tạo mới cũng như sử dụng công nghệ in 3D để tạo nên thân thể cho “đứa trẻ”.

Robot tình dục sẽ ‘sinh con’ với chủ nhân? ảnh 2

Santos sẽ kết hợp các đặc điểm riêng của robot và chủ nhân để tạo nên "đứa trẻ" của họ. Ảnh: Reuters

Chia sẻ với tờ báo The Sun của Anh, nhà chế tạo Sergi Santos cho hay: “Sử dụng bộ não tôi đã chế tạo, tôi sẽ lập trình nó với một bộ gien nên bé trai hoặc bé gái đó sẽ có các giá trị đạo đức, khái niệm về cái đẹp, công lý và các giá trị khác mà con người sở hữu”.

“Vì thế, tạo ra một đứa trẻ với robot sẽ vô cùng đơn giản”, ông Santos kết luận.

Silicon Samantha là một robot thông minh nhân tạo có mái tóc màu nâu sậm và đôi mắt xanh biếc. Santos cho biết Samantha thậm chí còn có khả năng “gần gũi tình cảm” và một bộ phận sinh dục nữ đầy đủ chức năng.

Samantha được gắn chip cảm biến tại phần hông, vai, miệng và bộ phận sinh dục. Khi chủ nhân chạm vào các điểm trên, robot này sẽ đưa ra phản ứng bằng hành động và lời nói.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.