Làn da ‘siêu dẫn’ giúp robot có cảm nhận xúc giác như người

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Houston (Mỹ) đã chế tạo ra một bộ da nhân tạo mới có khả năng giúp robot cảm nhận được nhiệt độ nóng lạnh y như người.
Làn da ‘siêu dẫn’ giúp robot có cảm nhận xúc giác như người ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo NBC News, sáng chế trên có thể ứng dụng vào các sản phẩm hữu ích trong lĩnh vực y tế như găng tay mổ hay máy theo dõi sức khỏe…

Đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học trên tạp chí Science Advances, Giáo sư chuyên ngành cơ khí Cunjang Yu và các đồng nghiệp cho biết công nghệ mới sẽ giúp các bộ phận tay chân giả của robot cảm nhận được nhiệt độ nóng lạnh.

Theo lời giải thích từ đội nghiên cứu, phần lớn các chất bán dẫn – cả hữu cơ và vô cơ – về mặt cơ học thì không thể co giãn. Nhưng với nghiên cứu này, các nhà khoa học đã chế tạo ra một chất bán dẫn dưới dạng cao su tổng hợp đầu tiên có khả năng co giãn mà không cần bất kỳ cấu trúc cơ học đặc biệt nào.

Bộ da “siêu dẫn” nhân tạo làm từ chất polymer PDMS và một vật liệu rắn hơn tổng hợp từ các sợi nano có khả năng dẫn điện.

Trong một thí nghiệm để kiểm chứng tính hiệu quả, một bàn tay của con robot được bọc bằng da “siêu dẫn” có khả năng phản ứng với nước nóng nước lạnh.

Da nhân tạo chỉ là một trong nhiều ứng dụng dùng vật liệu siêu dẫn trên. Theo dự kiến, vật liệu này sẽ có tác động tích cực trong việc phát triển máy theo dõi sức khỏe, găng tay phẫu thuật và cấy ghép y khoa…

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.