Rò rỉ dữ liệu khách hàng của nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Hàn Quốc

Sự lo lắng và thất vọng đang gia tăng mạnh mẽ tại Hàn Quốc sau khi vụ vi phạm dữ liệu gần như toàn bộ khách hàng tại Coupang - công ty thương mại điện tử khổng lồ của nước này, có thể đã diễn ra trong nhiều tháng.
Chú thích ảnh
Logo của "gã khổng lồ" thương mại điện tử Coupang được nhìn thấy trên đầu xe tải giao hàng do công ty trực tiếp điều hành tại Seoul. Ảnh tư liệu: Yonhap

Theo Phóng viên TTXVN tại Seoul, cơ quan chức năng Hàn Quốc hôm 30/11 cho biết Coupang hôm trước đã xác nhận rằng thông tin cá nhân của 33,7 triệu khách hàng - gần như toàn bộ cơ sở người dùng của công ty - đã bị xâm phạm.

Dữ liệu bị xâm phạm bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ giao hàng. Công ty cho biết, thông tin thanh toán, số thẻ tín dụng và thông tin đăng nhập không bị ảnh hưởng.

Theo Coupang, việc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân khách hàng liên quan đến việc giao hàng của các tài khoản bị ảnh hưởng dường như đã được thực hiện thông qua các máy chủ ở nước ngoài kể từ ngày 24/6 năm nay. Công ty lần đầu phát hiện ra vụ rò rỉ vào ngày 18/11 và đã thông báo cho chính quyền trong vòng hai ngày. Ban đầu, Coupang báo cáo có khoảng 4.500 khách hàng bị rò rỉ dữ liệu. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được khiếu nại hôm 25/11 để xác định nguyên nhân vụ rò rỉ.

Do phạm vi vi phạm lớn hơn nhiều so với 4.500 tài khoản được báo cáo ban đầu và kéo dài nhiều tháng so với dự kiến ban đầu, khách hàng đã bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về khả năng thông tin bị xâm phạm của họ bị sử dụng sai mục đích. Sự cố này vượt qua vụ rò rỉ dữ liệu của Tập đoàn SK Telecom hồi tháng 4, ảnh hưởng đến 23,2 triệu người dùng, dẫn đến mức phạt kỷ lục 134,8 tỷ won (khoảng 92 triệu USD).

Ngoài ra, mức độ thiệt hại có thể tăng lên khi cuộc điều tra tiến triển. Trong một vụ vi phạm dữ liệu gần đây, Lotte Card ban đầu phủ nhận vào ngày 4/9 rằng thông tin tài chính đã bị xâm phạm, nhưng đã rút lại tuyên bố hai tuần sau đó, thừa nhận thông tin nhạy cảm, bao gồm cả số thẻ tín dụng, đã bị xâm phạm.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.