Reuters: 'TPP 12-1' cân nhắc sửa đổi thỏa thuận ban đầu

Hãng tin Anh Reuters dẫn một số nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán cho biết, 11 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang cân nhắc sửa đổi thỏa thuận, trong bối cảnh các quan chức cấp cao đang tham dự cuộc họp tại Sydney để tái thúc đẩy hiệp định thương mại bị đình trệ này.
Reuters: 'TPP 12-1' cân nhắc sửa đổi thỏa thuận ban đầu ảnh 1

Quang cảnh cuộc họp thúc đẩy TPP ở Sydney. Ảnh: Khánh Linh

TPP ban đầu gồm 12 nước thành viên, với mục tiêu giảm bớt rào cản thương mại ở các nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh nhất của châu Á, đang đứng trước trở ngại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi hiệp định.
Mặc dù 11 nước còn lại vẫn cam kết duy trì thỏa thuận, việc thực thi thỏa thuận kết nối 11 nước với tổng GDP đạt 12.400 tỷ USD đang bị mắc kẹt, gây lo ngại rằng các nước khác có thể theo bước Mỹ. Để giữ chân tất cả các nước còn lại, đại diện của các nước đang cân nhắc những thay đổi đối với thỏa thuận ban đầu.
Một nguồn tin thân cận cho biết, trong số các vấn đề được thảo luận, Việt Nam nêu lên triển vọng thay đổi các điều khoản về quyền lợi của người lao động và quyền sở hữu trí tuệ (IP) trong hiệp định ban đầu.
Lê Minh (Reuters)

Dành cho bạn

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết: Mặc dù có nhiều lợi thế về thời gian triển khai, không cần nhiều diện tích đất và giảm tổn thất truyền tải nhưng việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác.

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Hiện nay, nhiều gia đình tích lũy tài sản nhưng chưa có kế hoạch quản lý chi tiêu và phân bổ nguồn lực cho mục tiêu dài hạn. Vì vậy, người dân cần xác định khả năng tài chính, xây dựng quỹ dự phòng và lựa chọn giải pháp để bảo vệ tài sản, chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Trao đổi tại họp báo thường kỳ tháng 9 và 9 tháng năm 2026 diễn ra trưa 3/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển theo các mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt, hướng tới một thị trường phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.