RCEP mở ra cơ hội xuất khẩu cho các công ty Séc

Ngay sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được ký kết tại Hà Nội ngày 15/11, một số chuyên gia Séc cho rằng hiệp định này mở ra cơ hội để các công ty Séc vào khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới thông qua “cửa ngõ” Việt Nam.
Chú thích ảnh
Sáng 15/11/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 dự Lễ ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Praha dẫn lời một số chuyên gia Séc cho rằng đây là cơ hội để tăng nhập khẩu từ Séc. Ông Štěpán Hájek, nhà phân tích tại Purple Trading (Séc) nhận định, với RCEP, các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang muốn giảm các rào cản thương mại. Đây có thể là một tin tốt đối với nền kinh tế mở của Séc. Đặc biệt là vào thời điểm Séc đang phải chịu sức ép từ nhu cầu giảm do chủ nghĩa bảo hộ ngày càng tăng. Đây cũng là một bước tiến khác của quá trình toàn cầu hóa, vốn đang gặp nguy hiểm với sự xuất hiện của đại dịch COVID-19.

Đồng quan điểm trên, ông Luděk Procházka, Giám đốc của Gerlach, nhà cung cấp dịch vụ hải quan lớn nhất của Séc cho rằng, đối với Séc và các công ty châu Âu khác, RCEP có thể làm tăng nhu cầu ở các nước thành viên đối với các hợp đồng phụ của Séc được sử dụng để tái xuất dưới dạng sản phẩm cuối cùng cho các nước đã đồng ký kết hiệp định RCEP. 

Về phần mình, Miroslav Diro, người phát ngôn của Phòng Thương mại Séc lưu ý rằng trong RCEP có hai nước đã ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) với EU là Việt Nam và Hàn Quốc. Do đó, không chỉ Việt Nam, mà các quốc gia khác, chẳng hạn như Hàn Quốc, sẽ là một “cửa ngõ mở cho các công ty Séc vào toàn bộ khu vực gồm 15 quốc gia trong RCEP mới được ký kết”.

Công Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.