Hiệp định RCEP mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Nga

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Nga.

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Vladimir Ilyichev khi trả lời câu hỏi của các phóng viên đề nghị bình luận về sự kiện các nước trong khu vực ký kết RCEP tại Hà Nội hôm 15/11 vừa qua. 

Chú thích ảnh

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Thứ trưởng Vladimir Ilyichev khẳng định RCEP sẽ không ảnh hưởng đến các thỏa thuận của Nga với Việt Nam, đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU). 

Theo quan chức Nga, FTA giữa Việt Nam với EAEU sẽ tiếp tục hoạt động một cách đầy đủ và hiệu quả. “Đồng thời, việc RCEP có hiệu lực sẽ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường mới cho các doanh nghiệp Nga có đại diện tại thị trường Việt Nam” - Thứ trưởng Vladimir Ilyichev nhấn mạnh, đồng thời cho biết Bộ Phát triển Kinh tế Nga vẫn đang nghiên cứu nội dung văn bản của hiệp định, nhằm đưa ra những đánh giá và khuyến nghị cụ thể cho giới doanh nghiệp trong nước. 

Liên bang Nga, với tư cách là thành viên của EAEU, đã có hiệp định thương mại với Việt Nam (có hiệu lực từ tháng 10/2016), cũng như với Singapore (đã ký năm 2019). Các cuộc đàm phán với Ấn Độ vẫn đang tiếp tục. Ngoài ra, Moskva cũng có một thỏa thuận về hợp tác kinh tế và thương mại đã được ký kết với Trung Quốc, nhưng không quy định việc giảm thuế. 

Trước đó, ngày 15/11, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 10 quốc gia ASEAN: Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei và Philippines, cùng 5 quốc gia đối tác bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). 

Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP) khẳng định Hiệp định RCEP là một thỏa thuận thương mại khu vực lớn chưa từng có với sự giao hòa đa dạng của các nền kinh tế phát triển, đang phát triển và kém phát triển.

Tuyên bố chung khẳng định, với thị trường 2,2 tỷ người dân chiếm 30% dân số thế giới, tổng GDP 26,2 nghìn tỷ USD tương đương 30% GDP toàn cầu và chiếm gần 28% thương mại toàn cầu (dựa trên số liệu năm 2019), Hiệp định RCEP là thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới, thể hiện một bước tiến quan trọng hướng tới một khuôn khổ luật lệ lý tưởng cho thương mại và đầu tư toàn cầu.

Tuyên bố chung cũng ghi nhận rằng Hiệp định RCEP là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tham vọng nhất do ASEAN khởi xướng, góp phần nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN trong khuôn khổ khu vực và tăng cường hợp tác giữa ASEAN và các nước đối tác.

Hiệp định RCEP bao gồm 20 chương, 17 phụ lục và 54 lộ trình cam kết liên quan đến việc tiếp cận thị trường, các quy tắc và kỷ luật, cũng như hợp tác kinh tế và kỹ thuật.

Trần Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.