Rau quả VN lại sang châu Âu sau 1 năm bị ngừng cấp phép

Từ ngày 30/6, rau quả tươi của Việt Nam sẽ được cấp phép kiểm dịch để xuất khẩu vào các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) sau hơn một năm bị ngưng lại.

Từ ngày 30/6, rau quả tươi của Việt Nam sẽ được cấp phép kiểm dịch để xuất khẩu vào các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) sau hơn một năm bị ngưng lại.

Việc ngừng cấp giấy phép kiểm dịch cho rau quả tươi xuất khẩu sang EU cách đây 1 năm là do đầu năm 2012 có năm loại rau, quả tươi là quế (húng quế), ớt, cần tây, khổ qua (mướp đắng) và ngò gai của Việt Nam không đáp ứng điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hình minh họa. Ảnh: Internet.

Cơ quan chức năng của EU đã thông báo nếu tiếp tục phát hiện thêm 5 lô hàng bị nhiễm vi sinh vật sẽ ngưng nhập khẩu tất cả các mặt hàng rau quả, củ từ Việt Nam.

Do đó cuối tháng 3/2012, Cục Bảo vệ Thực vật đã quyết định ngừng cấp giấy kiểm dịch cho tất cả các mặt hàng rau quả tươi nói trên với mục đích tránh cho những loại trái khác như thanh long, bưởi… bị EU cấm nhập khẩu vào thị trường này.

Để rau quả Việt Nam không vấp phải vấn đề kiểm dịch khi vào thị trường EU, Chi cục Kiểm dịch Thực vật khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu cần tìm những cơ sở cung cấp rau, củ, quả sản xuất theo mô hình thực hành nông nghiệp tốt (GAP) để mua và xuất khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến 15/4 giá trị xuất khẩu rau quả các loại của Việt Nam là 224 triệu USD. Nếu những tháng còn lại tăng trưởng với tốc độ cao hơn thì năm nay kim ngạch xuất khẩu rau quả có thể đạt mốc 1 tỷ USD.

Mặc dù vậy, theo đánh giá của các chuyên gia nông nghiệp, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm rau quả Việt Nam còn dưới tiềm năng và vấn đề quan trọng hiện nay của ngành rau, quả nước ta là phải hình thành các vùng trồng tập trung, xác định các quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và có biện pháp kiềm chế nhập khẩu rau, hoa quả…

Liên Phương

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.