Rào cản liên quan vaccine ngừa COVID-19 trong quan hệ châu Âu và châu Phi

Hội nghị thượng đỉnh giữ Liên minh châu Phi (AU) và Liên minh châu Âu (EU) dự kiến diễn ra trong ngày 17-18/2 tại Brussels, Bỉ. Một trong những vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị được cho là về cung cấp vaccine cho Lục địa Đen.
Chú thích ảnh
 Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một nhân viên y tế tại Khartoum, Sudan ngày 9/3/2021. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo báo cáo của Liên minh vaccine cho người dân được công bố ngày 15/2,  đến cuối tháng này, EU sẽ phải vứt bỏ 55 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 hết hạn sử dụng. Trong khi đó, lượng vaccine mà khối này viện trợ cho châu Phi kể từ đầu năm 2022 đến nay mới là 30 triệu liều. Báo cáo nêu rõ, EU- nhà xuất khẩu vaccine lớn nhất thế giới mới bán 8% lượng vaccine xuất khẩu của mình sang châu Phi. Đáng chú ý, số vaccine được xuất sang châu Phi chỉ chiếm 1% lượng vaccine xuất khẩu của hãng dược Đức BioNTech, đối tác của Pfizer trong phát triển một trong các loại vaccine được sử dụng phổ biến hiện nay.

Trong khi đó, các nước thành viên EU, đi đầu là Đức, là những nước cản trở nhiều nhất các đề xuất do Nam Phi cùng Ấn Độ và hơn 100 nước khác đưa ra về việc miễn áp dụng quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine, các biện pháp xét nghiệm và điều trị COVID-19.

Theo Giám đốc chính sách y tế của Tổ chức Oxfam, Anna Marriott, châu Âu phải ngừng việc ngăn chặn các nhà sản xuất châu Phi tự bào chế vaccine ngừa COVID-19, đặt lợi ích của người châu Phi lên trên các hãng dược phẩm. Bà nhấn mạnh: “Vaccine được sản xuất nhờ các quỹ công, do đó công thức bào chế nên được chia sẻ với thế giới để tất cả các nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn đều có thể tham gia”.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.