Rạng rỡ Việt Nam: Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của cấp ủy Đảng

Đông đảo các nhà khoa học, trí thức, đảng viên Thủ đô Hà Nội rất đồng tình với bài viết “Rạng rỡ Việt Nam” của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhất là 7 nhóm vấn đề trọng tâm của công tác xây dựng Đảng cần được quan tâm, đổi mới và thực hiện quyết liệt hơn nữa.

Chuyển đổi số trong hoạt động của cấp ủy Đảng

Ông Đào Ngọc Nghiêm, Ủy viên thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội cho biết, bài viết “Rạng rỡ Việt Nam” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã giúp mỗi người cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân trong chặng đường 95 năm phát triển của Đảng ta. Bài viết đã chỉ rõ 7 nhóm vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng cần phải thực hiện quyết liệt. Đó là yêu cầu tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp bộ máy và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Quan tâm đến nội dung tăng cường công tác ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, ông Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Việt Nam đã có những tiếp cận đáng kể về khoa học và công nghệ. Cụ thể, đã chú trọng về cơ chế chính sách đặc thù để huy động nguồn lực trí thức trẻ tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ công tác Đảng để thúc đẩy cải cách hành chính. Đặc biệt, trong bối cảnh biên chế ngày càng tinh gọn do thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, việc chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động của cấp ủy Đảng là việc làm cấp thiết.

Đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tạo điều kiện khai thác nguồn lực trí thức, đồng thời chuyển giao khoa học công nghệ vào đời sống nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã từng bước thay đổi thói quen và lề lối làm việc truyền thống, chuyển sang phong cách làm việc hiện đại thông qua sử dụng máy tính, internet và nhiều ứng dụng dùng chung trong công tác tham mưu, văn thư, lưu trữ, tài chính Đảng tại các đơn vị của Liên hiệp hội.

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong Đảng, theo ông Đào Ngọc Nghiêm, thời gian tới ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tại các cơ quan Đảng cần được triển khai liên tục, kiên trì, thực chất, hiệu quả; đảm bảo tính kế thừa và đổi mới sáng tạo với những bước đi vững chắc, phù hợp thực tiễn đối với từng cá nhân, đơn vị.

Chú thích ảnh
Ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội đánh giá bài viết đã chỉ rõ 7 nhóm vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng cần phải thực hiện quyết liệt trong thời gian tới. Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN

Theo đó, các cơ quan Đảng cần tập trung xây dựng và nhận chuyển giao hệ thống thông tin chuyên ngành. Cụ thể là tiếp nhận, đưa vào sử dụng các hệ thống thông tin, dịch vụ dùng chung và các ứng dụng nội bộ như: hệ thống thông tin của các ngành, ban đảng; phần mềm quản lý tài sản trong hệ thống cơ quan Đảng; triển khai đồng bộ, hiệu quả cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm hệ thống thông tin đã được chuyển giao.

Bên cạnh đó, các cơ quan Đảng cần triển khai, xây dựng các hệ thống thông tin có sử dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big data), tăng tính kết nối, chia sẻ, phục vụ cho công tác tham mưu, tổng hợp, thống kê, dự báo; đẩy mạnh công tác số hóa, trao đổi văn bản điện tử trên mạng máy tính; khai thác dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia…

Đổi mới mạnh mẽ tư duy trong công tác cán bộ

Đánh giá về 7 nhóm vấn đề trọng tâm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề cập trong bài viết "Rạng rỡ Việt Nam", ông Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ Phường Ngọc Hà cho rằng, nếu như nhóm vấn đề thứ 1 là tiếp tục kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nhóm vấn đề thứ 2 là không ngừng hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng; nhóm vấn đề thứ 3 là tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh là những điều kiện cần, tiên quyết, là tư tưởng chỉ đạo, kim chỉ nam định hướng cho mọi hành động thì nhóm vấn đề thứ 4 là quyết tâm củng cố tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo và nhóm vấn đề thứ 5 là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, là những điều kiện đủ để đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn trong tổ chức hành động; nhóm vấn đề thứ 6 là tăng cường công tác ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng; nhóm vấn đề thứ 7 là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong năm 2025 của các cấp ủy Đảng, từng chi bộ, mỗi đảng viên chính là bước đi đầu tiên khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, là phương tiện để thực hiện và phát huy hiệu quả các nhóm vấn đề trên.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ Phường Ngọc Hà đề xuất đổi mới tư duy trong công tác cán bộ, các cấp ủy Đảng. Ảnh: TTXVN phát

Tâm đắc nhất nhóm vấn đề thứ 5 là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, ông Nguyễn Xuân Tùng cho rằng, các cấp, ngành, địa phương cần đổi mới mạnh mẽ tư duy trong công tác cán bộ. Các quy trình về công tác cán bộ phải trở thành cơ chế để lựa chọn người tốt nhất, người xứng đáng. Ngoài ra, các cấp, ngành, địa phương cần xây dựng cơ chế phát hiện, bảo vệ và trọng dụng người tài, đồng thời có cơ chế xử lý trách nhiệm rõ ràng, trong đó ai giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ sai tiêu chuẩn, thiếu phẩm chất, yếu năng lực thì phải chịu trách nhiệm.

Ông Nguyễn Xuân Tùng nhấn mạnh, quan trọng nhất là tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong năm 2025 của các cấp ủy Đảng, từng chi bộ, mỗi đảng viên. Trong đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các cấp có thể phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đã được nêu trong các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; giới thiệu và lựa chọn những người thật tiêu biểu vì nước vì dân tham gia vào hệ thống chính trị các cấp… Những nhiệm vụ này cũng cần thiết trong công tác chuẩn bị, tổ chức tiến hành Đại hội đại biểu Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.