Rác thải khu cách ly phường Trúc Bạch được xử lý theo quy trình rác thải y tế

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tăng cường các biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo quận Ba Đình thực hiện thu gom rác thải tại khu vực cách ly phường Trúc Bạch (từ số nhà 125 đến 139 phố Trúc Bạch) một cách nghiêm túc, vì rác thải tại đây rất có thể gây hại cho cộng đồng nếu không được xử lý theo quy trình.
Chú thích ảnh
Công nhân công ty Urenco 13 xịt dung dịch Cloramin B trước khi xử lý rác thải y tế.

Ngày 10/3, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, quận đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Vật tư thiết bị môi trường 13 (Urenco 13) - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh từ các hộ gia đình trong khu vực cách ly tại phường Trúc Bạch nhằm phòng, chống lây lan virus SARS-CoV-2.

Theo ông Tống Việt Dũng, Phó Giám đốc Urenco 13 cho biết, các hộ dân khu vực cách ly đều được hướng dẫn lưu chứa, thu gom rác thải. Trung bình, đơn vị thu gom khoảng 50 kg rác thải/ngày tại khu cách ly phường Trúc Bạch. Hiện đơn vị phát túi ni lon đặc chủng cho các hộ dân, hướng dẫn người dân cách lưu chứa tại gia đình. Rác thải được thu gom hàng ngày trong 30 phút từ 8 giờ - 8 giờ 30 phút.

Về quy trình xử lý rác thải ở khu phố Trúc Bạch, Phó Giám đốc Urenco 13 cho hay: "Trong quá trình thu gom rác thải tại đây, chúng tôi tăng cường phun xịt khử khuẩn bằng Cloramin B với liều lượng đậm đặc hơn. Phương tiện vận chuyển chuyên dụng ra, vào khu cách ly cũng đều được phun khử khuẩn theo quy định".

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng xịt dung dịch Cloramin B đối với phương tiện chuyên dụng chở chất thải y tế.

Liên quan đến đời sống của toàn bộ hộ dân bị cách ly phố Trúc Bạch, ông Tạ Nam Chiến cho biết thêm, chính quyền quận sẵn sàng đáp ứng đầy đủ nhu yếu phẩm cho 195 người dân thuộc diện cách ly sử dụng. Mỗi đợt cấp phát sẽ đáp ứng 3 ngày sử dụng trên cơ sở đã tính toán, có rau xanh, thịt (thịt lợn, thịt gia cầm), trứng, gạo, mì ăn liền, mì gói, nước uống, dầu ăn…

Riêng ngày 10/3, cơ quan chức năng của quận đã tiếp tục giao 23 kg thịt bò, 30 kg thịt gia cầm, rau tươi, nước tinh khiết đóng chai cho các hộ dân thuộc khu cách ly. Thực phẩm khô được giao định kỳ 6 ngày/lần, có xuất xứ, nhãn mác, bao gói đầy đủ và đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.