Rác che miệng cống thoát nước gây ngập tại TP Hồ Chí Minh

Mỗi khi mưa xuống, nhiều tuyến đường TP Hồ Chí Minh lại bị ngập nước kéo dài khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nguyên nhân chính được chỉ ra, phần lớn là do nhiều miệng cống thoát nước bị rác thải che kín nên không thoát nước được.

Ghi nhận tại các tuyến đường như Hoàng Sa, Trường Sa (quận Bình Thạnh), Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), Cách Mạng Tháng Tám, Võ Văn Tần (quận 3), Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú)… không ít miệng cống thoát nước bị rác thải sinh hoạt che kín.  

Ngoài ra, trên các cầu và dọc các kênh rạch trên địa bàn nhiều quận ở TP Hồ Chí Minh cũng đang bị "bức tử" bởi tình trạng xả rác vô tội vạ che lấp các miệng cống thoát nước.

Rác che miệng cống thoát nước gây ngập tại TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Một tảng đá to chèn miệng cống thoát nước trên đường Trương Vĩnh Ký (quận Tân Phú).

Nói về ảnh hưởng của rác thải đến công tác chống ngập, đại diện UBND TP Hồ Chí Minh cho biết tình trạng ngập xảy ra trên địa bàn vừa qua là do một phần hệ thống cống thoát nước trên địa bàn được đầu tư, xây dựng từ lâu nên xuống cấp, hư hỏng, dẫn đến khả năng thoát nước bị hạn chế.

Ngoài ra, do một bộ phận người dân thiếu ý thức, đổ rác thải bừa bãi, thậm chí đổ rác ngay ở vị trí hố ga dẫn đến hệ thống cống bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Đặc biệt vào mùa mưa, lượng rác thải gây ra tắc nghẽn, ngập nước cục bộ.

Rác che miệng cống thoát nước gây ngập tại TP Hồ Chí Minh ảnh 2

Người dân bỏ rác thải chắn miệng hố ga thoát nước trên đường Lê Trọng Tấn đoạn gần giao lộ với đường Sơn Kỳ (quận Tân Phú).

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP Hồ Chí Minh, cho biết mùa mưa có không ít tuyến cống trên địa bàn bị rác thải che lấp, các công nhân dọn vệ sinh phải dọn dẹp thường xuyên để xử lý các loại rác thải này nhưng vẫn làm không xuể. 

Vừa qua, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo trung tâm cần tích cực kiểm tra thường xuyên, xử lý, phạt nặng hành vi đổ rác thải làm tắc hệ thống cống thoát nước. Đẩy mạnh tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân để bảo vệ môi trường, chú trọng vào việc bỏ rác đúng nơi quy định… nhằm hạn chế tình trạng bỏ rác ngay các miệng cống thoát nước, gây ảnh hưởng đến công tác chống ngập.

Rác che miệng cống thoát nước gây ngập tại TP Hồ Chí Minh ảnh 3

Một cửa hàng thời trang vứt bỏ các hình ma-nơ-canh chắn hết miệng cống thoát nước.

Theo báo cáo của Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TP Hồ Chí Minh, đến nay thành phố đã giải quyết được 3/17 tuyến đường ngập nước do mưa, 23/23 tuyến đường ngập nước do triều cường, 179/179 tuyến hẻm và 9 tuyến đường ngập nước do triều cường; xây dựng 7 nhà máy xử lý nước thải... Theo đó, đến giữa nhiệm kỳ đã giải quyết được 22/37 tuyến đường ngập, đạt 59% so với chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2020. Hiện nay, các chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện xóa 15 điểm ngập còn lại, dự kiến đến năm 2020 sẽ hoàn thành đúng theo kế hoạch.

Rác che miệng cống thoát nước gây ngập tại TP Hồ Chí Minh ảnh 4

Rác thải tràn ngập kênh Hy Vọng (phường 15, quận Tân Bình) gây tắc nghẽn dòng chảy.

Tại cuộc họp tình hình kinh tế xã hội TP Hồ Chí Minh gần đây, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng cho rằng, để công tác chống ngập đạt hiệu quả, cần đẩy mạnh công tác quản lý và kết nối quy hoạch các điểm ngập để có giải pháp xử lý cụ thể. Tích cực mở rộng không gian trữ nước ở các địa bàn thường xuyên xảy ra ngập, quy hoạch các khu vực thoát nước nhanh, hiệu quả.

Rác che miệng cống thoát nước gây ngập tại TP Hồ Chí Minh ảnh 5

Người dân chặn nắp miệng hố ga trên đường số 8 (phường 11, quận Gò Vấp) khiến nước mưa không có lối thoát.

 "Mặt khác, việc ngập nước có rất nhiều nguyên nhân, do triều cường dâng cao, lượng mưa lớn, hệ thống kênh rạch chưa được nạo vét, rác thải còn vứt bừa bãi, xây dựng lấn chiếm che lấp cống thoát nước, hệ thống thoát nước còn hạn chế, công tác quản lý chồng chéo, chưa phối hợp đồng bộ… Vì vậy, các đơn vị liên quan cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết các nguyên nhân trên nhằm kéo giảm các điểm ngập trên địa bàn", ông Phong cho biết thêm.

Tin, ảnh: M.Linh - H.Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Đầu tháng 10, hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih, bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.