Rà soát tiến độ tổ chức IPU-132

Ngày 26/4, Phiên họp toàn thể của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) đã diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Ngày 26/4, Phiên họp toàn thể của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) đã diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức IPU-132, nhằm rà soát tiến độ và kết quả công việc, đồng thời kiện toàn tổ chức và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại phiên họp, sau khi nghe các báo cáo tiến độ công việc của Ban Tổ chức IPU-132 và dự kiến kế hoạch công tác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của các thành viên ban tổ chức trong việc thực hiện các công việc được giao. Đặc biệt, trong thời gian qua, các thành viên đã đóng góp tích cực trong việc hoàn thành quy trình ký kết thỏa thuận quốc tế đối với thỏa thuận giữa IPU và quốc hội Việt Nam về tổ chức IPU-132; hoàn thành thư cam kết vấn đề thị thực nhập cảnh; kiện toàn, bổ sung nhân sự cho Ban Thư ký Quốc gia...

Rà soát tiến độ tổ chức IPU-132 ảnh 1

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng lưu ý các cơ quan chức năng cần chuẩn bị thật tốt các nội dung công việc được giao để sớm hoàn thành “Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Hà Nội”. Căn cứ vào nội dung của đề án tổng thể, các tiểu ban khẩn trương xây dựng đề án cụ thể cho tiểu ban mình nhằm thực hiện các công việc đúng tiến độ, hiệu quả, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Liên quan đến vấn đề hậu cần tài chính, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các thành viên của tiểu ban nhanh chóng hoàn thành dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ định mức chi tiêu đề án tổng thể và định mức chi tiêu, cơ chế tài chính theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu Tiểu ban Ban Thư ký IPU-132 và các tiểu ban liên quan xây dựng nội dung tập huấn vào tháng 6 cho đoàn đại biểu quốc hội Việt Nam tham dự IPU-132, các thành viên của tiểu ban, các tình nguyện viên liên lạc, các cơ quan báo chí... Đối với Tiểu ban Thông tin-Tuyên truyền, cần sớm hoàn thiện các yêu cầu hạ tầng thông tin, trang mạng, phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban khác để có thông tin cập nhật trang mạng chính thức của IPU theo yêu cầu nêu trong thỏa thuận tổ chức IPU-132. Bên cạnh đó, các tiểu ban an ninh, y tế, lễ tân sự kiện tiếp tục xây dựng các kế hoạch chi tiết đảm bảo an ninh, an toàn, chu đáo và trọng thị.

Nguyễn Hồng Điệp

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.