Rà soát phạm vi chồng lấn cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành với các quy hoạch, dự án khác

Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký công văn chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND huyện Đắk R’lấp về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).
Chú thích ảnh
Một khu vực thuộc huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông), nơi dự kiến đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đi qua.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông giao các đơn vị khẩn trương rà soát việc chồng lấn giữa phạm vi thực hiện dự án cao tốc với các quy hoạch, dự án khác thuộc phạm vi, thẩm quyền của các đơn vị; Giao Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông hướng dẫn việc triển khai dự án trên phạm vi chồng lấn quy hoạch mỏ bô xít (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg, ngày 18/7/2023 về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050); giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu các chủ đầu tư các dự án thành phần, các đơn vị, địa phương định kỳ vào ngày 15 hàng tháng phải báo cáo, đề xuất kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo về UBND tỉnh Đắk Nông thông qua Sở Giao thông vận tải để chỉ đạo kịp thời.

Theo UBND huyện Đắk R’lấp, toàn huyện sẽ thu hồi 225 ha để phục vụ cho việc triển khai tuyến chính và đường dẫn cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); thu hồi, triển khai 5 khu tái định cư trên diện tích 14 ha để phục vụ tái định cư cho các hộ dân có đất thuộc diện thu hồi để triển khai dự án (dự kiến bố trí 632 suất tái định cư); thu hồi hơn 12 ha để di dời đường điện cao áp; và thu hồi nhiều diện tích phục vụ cho việc triển khai các mỏ vật liệu, bãi thải phục vụ dự án…

Cũng theo UBND huyện Đắk R’lấp, sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định việc thực hiện dự án, huyện dự kiến sẽ triển khai, hoàn thành các bước giải phóng mặt bằng, tái định cư trong vòng từ 3 - 6 tháng. Hiện, việc triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn do huyện chưa được bàn giao mốc giới, tim tuyến; chưa có số liệu về khối lượng đất cần san lấp, khối lượng đất đổ thải...

Đáng chú ý hơn, nhiều khu vực dự kiến triển khai tái định cư, quy hoạch mỏ vật liệu, bãi thải đang nằm trong phạm vi quy hoạch mỏ bô xít (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg, ngày 18/7/2023 về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050). Nếu không kịp thời tháo gỡ sẽ không có cơ sở để triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Tuần qua, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ liên tục dao động mạnh và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi nhanh chóng theo từng ngày.

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết: Mặc dù có nhiều lợi thế về thời gian triển khai, không cần nhiều diện tích đất và giảm tổn thất truyền tải nhưng việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác.

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Hiện nay, nhiều gia đình tích lũy tài sản nhưng chưa có kế hoạch quản lý chi tiêu và phân bổ nguồn lực cho mục tiêu dài hạn. Vì vậy, người dân cần xác định khả năng tài chính, xây dựng quỹ dự phòng và lựa chọn giải pháp để bảo vệ tài sản, chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Trao đổi tại họp báo thường kỳ tháng 9 và 9 tháng năm 2026 diễn ra trưa 3/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển theo các mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt, hướng tới một thị trường phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.