Xử lý vướng mắc tại dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua Đắk Nông

Ngày 3/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương để xử lý một số vấn đề liên quan đến vật liệu san lấp phục vụ dự án cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước), đoạn qua tỉnh Đắk Nông.
Chú thích ảnh
Một khu vực thuộc địa phận huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, nơi dự kiến đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) đi qua. Ảnh tư liệu: Hưng Thịnh/TTXVN

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông cho biết, dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành được đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Tổng chiều dài dự án 128,8 km; trong đó, đoạn qua Đắk Nông dài 27,8 km. Dự án có tổng mức đầu tư 25.540 tỷ đồng; trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 4.600 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện từ năm 2024 và hoàn thành năm 2026.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông, đối với địa phận tỉnh Đắk Nông, nhu cầu đất để đào đắp, san lấp khoảng 2,5 triệu m3; đá xây dựng gần 0,7 triệu m2 và cát xây dựng khoảng 0,13 triệu m3. Với nhu cầu này, cát và đá xây dựng phục vụ cao tốc ở Đắk Nông bảo đảm. Riêng đất phục vụ đào đắp, san lấp cần nhiều vì địa hình chia cắt, phổ biến dạng đồi "bát úp". Đáng chú ý, đa số các mỏ đất quy hoạch gần cao tốc hiện bị vướng Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg, ngày 18/7/2023 nên chưa thể triển khai thủ tục tiếp theo.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tỉnh Đắk Nông đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến đất đào đắp, san lấp. Nhìn chung, các mỏ vật liệu đất san lấp nằm ngoài vùng quy hoạch Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa đáp ứng được khối lượng để phục vụ dự án. Hơn nữa, khoảng cách giữa các mỏ vật liệu đủ điều kiện với dự án khá xa nên việc khai thác, vận chuyển sẽ phát sinh nhiều chi phí và nguy cơ ảnh hưởng lớn đến hệ thống đường giao thông hiện hữu.

Ngoài ra, dự án cũng thu hồi nhiều diện tích đất ở huyện Đắk R’lấp và số lượng lô tái định cư cho người dân rất lớn. Tuy nhiên, việc triển khai các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói chung, huyện Đắk R’lấp nói riêng còn nhiều vướng mắc về quy hoạch đất đai, khoáng sản, đô thị…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành soạn thảo báo cáo về tình hình khó khăn tại địa phương khi thực hiện dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đắk Nông sẽ báo cáo Tỉnh ủy và trình Thủ tướng Chính phủ xin cơ chế đặc thù về đất đào đắp, san lấp và xây dựng các khu tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương cùng vào cuộc để tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, khoáng sản, quy hoạch và đô thị trên địa bàn, tránh tình trạng quá trình triển khai các dự án bị đình trệ do các vướng mắc liên quan tới các nội dung này.

Minh Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.