Rà soát người buôn bán nhỏ lẻ và bán hàng rong bị ảnh hưởng dịch COVID-19 để có biện pháp hỗ trợ

Ngày 5/4, tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các địa phương cần rà soát những người buôn bán nhỏ lẻ, người bán hàng rong để có biện pháp quan tâm, hỗ trợ giúp những trường hợp này ổn định cuộc sống, không bị thiếu đói khi thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19. 
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về việc đảm bảo an sinh xã hội và nghiên cứu để có phương án riêng của tỉnh. Các địa phương, nhất là những thành phố, thị xã, những nơi có đông công nhân lao động phải vận động xã hội hóa sự tham gia của người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ một phần nhằm chia sẻ khó khăn với những người dân sinh sống bằng việc bán hàng rong, đời sống và thu nhập bị ảnh hưởng trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội. Trước mắt, tỉnh sẽ trích kinh phí hỗ trợ cho những người khó khăn và mua trang thiết bị cho các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Người đứng đầu tỉnh Hải Dương khẳng định: qua 5 ngày triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hải Dương cơ bản thực hiện tốt và có những cách tiếp cận và triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hệ thống truyền thanh cơ sở phát huy rất hiệu quả trong việc tuyên truyền những hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch COVID-19 và phong trào toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh. Nhờ đó, đại bộ phận nhân dân đã thay đổi nhận thức, hưởng ứng và chấp hành các quy định về giãn cách xã hội, thay đổi nếp sinh hoạt và làm việc phù hợp, cuộc sống người dân không có sự xáo trộn lớn. Hàng hóa, nhu yếu phẩm dồi dào, đảm bảo nhu cầu của người dân địa phương.

Đến ngày 5/4, Hải Dương đã thành lập 800 chốt kiểm soát dịch bệnh trên toàn tỉnh. Trong đó có 29 chốt cấp tỉnh, 84 chốt cấp huyện và 687 chốt cấp xã với tổng số trên 7.000 người tham gia. Các chốt hoạt động 24/24h kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn. Nhìn chung, từ khi Chỉ thị 16/CT-TTg có hiệu lực, lượng người và phương tiện lưu thông trên địa bàn đã giảm rõ rệt. Những xe chở công nhân theo hợp đồng của các doanh nghiệp đã tuân thủ việc chở 50% công suất. Các chốt đã kiểm soát trên 234.000 lượt người, phát hiện 78 người có nhiệt độ trên 37,5 độ C và báo cho các cơ sở y tế để xử lý theo quy định, gần 300 trường hợp không đeo khẩu trang; xử lý 1 trường hợp đang trên đường vận chuyển 3.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như: thiếu trang thiết bị y tế tại các chốt kiểm soát; chưa có cách hiểu thống nhất giữa các địa phương về danh mục các mặt hàng thiết yếu và không thiết yếu; vẫn còn tình trạng doanh nghiệp chưa đảm bảo được việc duy trì khoảng cách giữa những người lao động trong quá trình sản xuất; một số người dân có cửa hàng kinh doanh gắn với nhà ở nên chưa chấp hành nghiêm việc tạm dừng hoạt động buôn bán; một số chốt kiểm soát dịch bệnh ở cấp xã sau 23h hàng ngày hầu như không có người dân qua lại nhưng vẫn duy trì trực 24/24…

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền để nhân dân trong tỉnh không được lơ là với dịch bệnh. Bên cạnh tình hình chung của thế giới, của trong nước, cần tuyên truyền về thực tế tại địa phương và khu dân cư để người dân nắm bắt được. Đặc biệt, thông tin kịp thời những trường hợp từ vùng dịch trở về hoặc trường hợp thuộc diện phải theo dõi y tế để người dân giám sát tốt và hạn chế tiếp xúc nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Ngành công an và các địa phương cần tiếp tục rà soát lại tình hình hoạt động của các chốt kiểm soát để có những điều chỉnh về số lượng người tham gia và thời gian hoạt động cho phù hợp với thực tế với tinh thần huy động lực lượng tại chỗ là chính; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch, đặc biệt là hành vi không đeo khẩu trang; tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân đối với những trường hợp ra đường sau 22h; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường yêu cầu các doanh nghiệp đang sản xuất phải chấp hành nghiêm việc đo thân nhiệt, giữ khoảng cách cho người lao động…

Chú thích ảnh
Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt người tham gia giao thông tại chốt kiểm soát COVID-19 huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đến hết ngày 4/4, tỉnh Hải Dương có 625 người đang được cách ly, trong đó 77 trường hợp cách ly tại các cơ sở y tế và 548 người cách ly tại nơi ở, nơi cư trú.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.