Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Ngày 17/5, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, tổ chức hội nghị góp ý đối với hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nêu bật những thành quả đạt được trên các lĩnh vực; những yêu cầu đặt ra sau hơn 3 năm thực hiện chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 153/QĐ-TTg, ngày 27/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, cần phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 ngày 10/12/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành về luật, UBND tỉnh đã tổ chức lập và hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định. Theo đó, tỉnh đã kế thừa những nội dung phù hợp; tiếp tục thực hiện những quy hoạch khả thi; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung các nội dung phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ.

Trong quá trình lập, hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, việc lấy ý kiến các cấp, các ngành, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học, các chuyên gia, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh là rất quan trọng. Ngoài việc tổ chức các hội nghị, tỉnh đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử UBND tỉnh và Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch, để lấy ý kiến góp ý.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học, doanh nhân, chuyên gia và các đại biểu, đã dành thời gian tham gia hội nghị và có nhiều ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Đây là những ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm vì sự phát triển đi lên của tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia, doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến vì mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh; trở thành một cực tăng trưởng của khu vực như Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Chú thích ảnh
Đại diện Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa báo cáo nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: TTXVN phát

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa trình bày báo cáo tóm tắt nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình với những định hướng bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: việc điều chỉnh tầm nhìn quy hoạch từ năm 2045 thành tầm nhìn đến năm 2050; cập nhật địa danh, tổ chức không gian, hạ tầng xã hội phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc điều chỉnh từ 5 quan điểm phát triển lên 8 quan điểm; điều chỉnh mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhất là mục tiêu tăng trưởng GRDP hằng năm từ 11% trở lên; việc bổ sung các động lực phát triển mới về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, logistics và dịch vụ công...

Các đại biểu cho rằng, việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết, quan trọng và kịp thời. Đặc biệt, việc điều chỉnh quy hoạch lần này vừa tập trung vào các vấn đề phát triển cụ thể giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; vừa đặt ra tầm nhìn phát triển dài hạn đến 2050 gắn với định hướng của Trung ương và vị thế, yêu cầu của tỉnh. Do vậy, điều chỉnh quy hoạch phải căn cơ, mạnh mẽ hơn, có tính đột phá, quyết liệt hơn, khai thác phát huy tối ưu tiềm năng, lợi thế của tỉnh...

Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.