Liên quan đến công tác quản lý, khai thác các mỏ đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn từ năm 2015 đến nay, báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn cho biết, hiện trên địa bàn có 5 đơn vị với 9 điểm được UBND tỉnh chấp thuận cho khai thác đất phục vụ Dự án đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Hàng năm, các cơ quan chuyên môn đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường cũng như đôn đốc nộp tiền cải tạo, phục hồi môi trường.
Về vấn đề này, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh: Các cấp chính quyền địa phương cần quyết liệt hơn trong việc phối hợp kiểm tra, công khai, xử lý nghiêm những vi phạm của các cơ sở khai khác đất. Các cơ quan chuyên môn về môi trường cần rà soát hoạt động của các mỏ đất phục vụ Dự án đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, không để doanh nghiệp vượt quá giới hạn cho phép, sẵn sàng đình chỉ hoạt động khai thác nếu các đơn vị được cấp phép không thực hiện đúng nội dung chấp thuận của UBND tỉnh và các quy định pháp luật khác có liên quan…
Đối với hoạt động sản xuất chì thỏi của Công ty cổ phần Kim loại mầu Bắc Bộ ở thôn An Trung, xã Bình Trung (huyện Cao Lộc) khiến gần 400 người dân và công nhân bị nhiễm độc chì, đồng thời gây ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh khu vực, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn cho biết, do dây chuyền và công nghệ sản xuất của Công ty trên đã lạc hậu nên dẫn tới việc gây ô nhiễm.