‘Nóng’ vụ sập mỏ đất gây chết người ở Hà Nội, nghi can gây hỏa hoạn ở Đà Lạt là hàng xóm

Nhiều vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua như: sập đồi đất gây chết người tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai (Hà Nội); nghi can gây hỏa hoạn khiến 5 người chết ở Đà Lạt chính là hàng xóm; nhiều người dân ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (Hà Nội) nhổ bỏ hàng trăm tấn củ cải trắng vì giá rẻ “như cho”.
Sập mỏ đất gây chết người ở Quốc Oai, Hà Nội
Như TTXVN đã đưa tin, dự kiến trong sáng nay 18/3, UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sẽ chủ trì thực hiện kiểm tra, rà soát lại toàn bộ việc khai thác đất, đá trên địa bàn toàn huyện Quốc Oai (Hà Nội), báo cáo lãnh đạo UBND huyện vào ngày 19/3. 
‘Nóng’ vụ sập mỏ đất gây chết người ở Hà Nội, nghi can gây hỏa hoạn ở Đà Lạt là hàng xóm ảnh 1

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị vùi lấp trong đống đất đá. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 17/3, người dân sống gần đồi đất thuộc địa bàn thôn Đồng Chằm, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai (Hà Nội) nghe thấy tiếng động lớn. Khi đến nơi, người dân phát hiện nhiều khối đất lớn đổ sập, đè lấp một xe ben và tài xế trong xe. Nạn nhân được xác định tử vong tại chỗ là anh Tạ Văn Kiên, sinh năm 1986, ở thôn Đồng Chằm, xã Đồng Xuân (Quốc Oai). 
Tại hiện trường, đất đổ sập ngổn ngang. Chiếc xe ben bị bẹp rúm và bị vùi lấp một phần trong đống đất. Được biết khu đồi bị sập được chính quyền xã giao cho gia đình anh Tạ Văn Kiên quản lý.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Quốc Oai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện xúc đất, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực bị sập và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.
Ông Đỗ Huy Chiến, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết chiều 17/3, UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra và đình chỉ toàn bộ các địa điểm khai thác đất trên địa bàn xã Đồng Xuân.
Nghi can gây hỏa hoạn khiến 5 người chết ở Đà Lạt chính là hàng xóm
Như thông tin báo chí đã nêu, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tối 12/3, tại nhà số 13 Trần Hưng Đạo (Đà Lạt) khiến 5 người thiệt mạng. 
Trong đó có gia đình 4 người gồm ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi), bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi, vợ ông Thăng), cháu Nguyễn Quốc Khánh 15 tuổi và Nguyễn Thị Khánh Linh 12 tuổi (là con ông Thăng và bà Hòa). Riêng thi thể thứ 5 trong nhà ông Thăng được cơ quan chức năng giám định AND để xác định danh tính.
‘Nóng’ vụ sập mỏ đất gây chết người ở Hà Nội, nghi can gây hỏa hoạn ở Đà Lạt là hàng xóm ảnh 2

Một bình khò bằng gas mini được công an phát hiện trong ngôi nhà của gia đình nạn nhân Nguyễn Thông Thăng. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Tối 15/3, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan chức năng đã có kết quả giám định ADN và xác định thi thể cuối cùng trong vụ hỏa hoạn khiến 5 người chết tại khu nhà số 13 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt vào tối 12/3 là ông Trần Văn Quốc, 49 tuổi, ngụ cùng khu nhà. Ông Quốc là nghi can chính gây ra vụ hỏa hoạn. 
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã trích xuất camera an ninh và xác định Trần Văn Quốc cầm một can nhựa và bình khò gas mini vào nhà của ông Thăng trong tối 12/3. Ngay sau đó, vụ hỏa hoạn xảy ra đã khiến vợ chồng ông Thăng cùng 2 người con và ông Quốc thiệt mạng. Tuy nhiên, do nghi can đã tử vong nên cơ quan điều tra không khởi tố bị can đối với ông Quốc. 
Trước ngày 19/3 báo cáo tình trạng rau củ rớt giá thê thảm, nông dân phải đổ bỏ 
Những ngày gần đây, nhiều người dân ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (Hà Nội) phải nhổ bỏ hàng trăm tấn củ cải trắng vì giá rẻ “như cho”. Thực tế, tại nhiều tỉnh miền Bắc, nhiều mặt hàng rau vụ Đông như su hào, cải bắp... có giá bán rất rẻ khiến nhiều hộ nông dân bị thua lỗ.
Sau khi báo chí phản ánh tình trạng này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn hỏa tốc gửi Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản yêu cầu kiểm tra. Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo Bộ trưởng trước ngày 19/3/2018. 
  1. ‘Nóng’ vụ sập mỏ đất gây chết người ở Hà Nội, nghi can gây hỏa hoạn ở Đà Lạt là hàng xóm ảnh 3

    Niều người dân ở xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội) phải nhổ bỏ hàng trăm tấn củ cải trắng. Ảnh Lê Phú/Báo Tin tức

Xung quanh vấn đề này, như TTXVN đã đưa tin, ông Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết năm nay, theo kế hoạch cả nước sẽ sản xuất 420.000 ha cây vụ Đông, nhưng thực tế chỉ đạt 400.000 ha; trong đó, rau củ đạt 190.000 ha, vượt 2.000 ha so với vụ Đông 2016. 
Theo ông Sơn, giá rau, củ những ngày gần đây giảm mạnh có 3 lý do chính. Trong đó quy luật đến cuối vụ Đông, đầu vụ Xuân, phục vụ cho sản xuất lúa Xuân, tất cả nông dân đều phải dọn vườn đối với vùng rau không chuyên canh. Do đó, vào thời điểm này, năm nào giá rau củ quả cũng giảm mạnh. Bên cạnh đó, năm nay do thời tiết thuận lợi, hầu hết là ấm cho nên một số loại rau nhiệt đới (rau Xuân Hè) phát triển rất nhanh nên rau vụ Đông sẽ tiêu thụ chậm lại... 
Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ, hiện diện tích rau này còn không lớn, cao nhất là Hà Nội với 1.150 ha, Hải Dương hơn 100 ha, còn các địa phương khác còn từ 10 - 15 ha. Ông Sơn khẳng định, lượng tồn này đang ở mức thấp và tình trạng sản lượng ế thừa nghiêm trọng, phải chặt bỏ không xảy ra trên diện rộng mà xảy ra cục bộ ở Hà Nội và Hải Dương với 2 loại rau là củ cải trắng và su hào. 
Hoàng Linh/Báo Tin tức - Tổng hợp

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.