Rà soát các hợp đồng liên quan đến cung cấp thực phẩm cho trường học

“Khi xuất hiện vấn đề liên quan thực phẩm bẩn bán cho các trường học gây xôn xao dư luận vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có Công văn số 1602 chỉ đạo các sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản quy định về an toàn thực phẩm; yêu cầu các nhà trường khẩn trương rà soát tất cả hợp đồng liên quan đến đơn vị cung cấp bữa ăn cho các cơ sở giáo dục”, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho biết tại họp báo Chính phủ chiều 4/4.
Chú thích ảnh
Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) Hoàng Đức Minh trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí tại họp báo Chính phủ chiều 4/4. Ảnh: Phương Thảo/TTXVN

Sau vụ việc cơ quan chức năng phát hiện 300 tấn "thịt bẩn" tại Hà Nội, ông Hoàng Đức Minh khẳng định, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe học sinh là một trong những nội dung ngành GD&ĐT đặc biệt quan tâm. 

Năm 2008, Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 08 hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong tất cả cơ sở giáo dục. Năm 2016, Bộ Y tế cũng ban hành Thông tư liên tịch liên quan trực tiếp đến vấn đề bảo vệ sức khỏe cho người học. Hằng năm, Bộ GD&ĐT cũng đưa nội dung này vào trong công văn hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc.

Chú thích ảnh
Nhân viên đóng dấu kiểm dịch động vật lên sản phẩm. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Cũng theo ông Hoàng Đức Minh, Bộ GD&ĐT chỉ đạo công khai tất cả đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm cho các cơ sở giáo dục lên các phương tiện thông tin đại chúng để đơn vị chức năng và toàn thể xã hội giám sát, nhằm phát hiện kịp thời vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho toàn bộ thầy cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường để thực hiện tốt vấn đề này, đặc biệt trong bếp ăn, căng tin của cơ sở giáo dục, trường học.

Bộ tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm tra giữa cơ sở giáo dục với cơ quan y tế, y tế học đường và các đơn vị liên quan; đẩy mạnh giám sát với sự tham gia của gia đình, nhà trường và xã hội, đặc biệt là Ban Đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức Đoàn, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm. Cùng với đó, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục khi để xảy ra vi phạm.

"Với tinh thần tăng cường trách nhiệm của các bên, chúng tôi kỳ vọng tình trạng thực phẩm bẩn xâm nhập vào môi trường học đường sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi", ông Hoàng Đức Minh khẳng định.

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nghị quyết 57-NQ/TW: Ngành xây dựng làm chủ công nghệ đường sắt

Nghị quyết 57-NQ/TW: Ngành xây dựng làm chủ công nghệ đường sắt

Việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xác định là cơ hội để ngành xây dựng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng suất và chất lượng trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.

TP Hồ Chí Minh học kinh nghiệm phát triển đô thị xanh và khởi nghiệp

TP Hồ Chí Minh học kinh nghiệm phát triển đô thị xanh và khởi nghiệp

Ngày 23/10, tại Hội nghị bàn tròn các thành phố đối tác kinh tế năm 2026, TP Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm quốc tế về hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi xanh và phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, hướng tới các chương trình hợp tác thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Chỉ số MXV-Index giảm 4 phiên liên tiếp xuống 2.900 điểm

Chỉ số MXV-Index giảm 4 phiên liên tiếp xuống 2.900 điểm

Toàn bộ 10 mặt hàng kim loại đồng loạt giảm giá trong phiên giao dịch ngày hôm qua (22/10), kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,5% xuống 2.900 điểm, đánh dấu phiên đi xuống thứ 4 liên tiếp. Trong đó, giá đồng tiếp tục nối dài đà giảm trước những đồn đoán về khả năng Mỹ miễn thuế nhập khẩu đối với đồng tinh luyện.