Ra quân đưa bác sĩ trẻ về huyện nghèo

Ngày 21/2, tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức lễ ra quân "Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, ưu tiên 62 huyện nghèo".

Ngày 21/2, tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức lễ ra quân "Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, ưu tiên 62 huyện nghèo".


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, việc đưa bác sĩ trẻ về công tác tại các huyện nghèo là hướng đi đúng, phản ánh chủ trương của Đảng về bảo đảm an sinh xã hội và có tầm quan trọng đối với các huyện nghèo trên cả nước, đem lại nguồn nhân lực y tế có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của các địa phương trong giai đoạn hiện nay.


Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị việc triển khai thực hiện dự án "Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, ưu tiên 62 huyện nghèo" cần phối hợp đồng bộ với các chương trình, dự án khác như: Chương trình 135 giai đoạn 3, chương trình 30a, chương trình xây dựng nông thôn mới… Việc lựa chọn địa bàn, phân bổ bác sỹ trẻ tình nguyện cần đảm bảo minh bạch, khách quan, phù hợp với nhu cầu của địa phương.

Các bộ, ngành cần tập trung nguồn nhân lực, tạo động lực cho đội ngũ bác sĩ trẻ tham gia dự án. UBND các tỉnh có bác sĩ trẻ về công tác cần tiếp tục xây dựng các chính sách nhằm khuyến khích, tạo động lực cho cán bộ, nhân viên y tế làm việc có chất lượng, hiệu quả, thu hút cán bộ có trình độ cao về công tác tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đối với các bác sĩ trẻ, cần phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ, vì nhân dân, vì cộng đồng, phát huy hết khả năng, năng lực của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không ngừng rèn luyện y đức và nâng cao trình độ về mọi mặt, chú ý tìm hiểu phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số nơi mình đến công tác...

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các đại biểu đã đến thăm, tặng quà các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Các đơn vị của Bộ Y tế cũng tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 hộ nghèo trên địa bàn với tổng giá trị khoảng 260 triệu đồng.


Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, hiện nay, người dân ở các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều vất vả trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Một trong những nguyên nhân là do thiếu nguồn nhân lực y tế, nhất là bác sỹ có trình độ chuyên môn chuyên sâu. Nhằm giải quyết bất cập này, Bộ Y tế đã chủ động xây dựng và phê duyệt Dự án đưa bác sỹ trẻ tốt nghiệp loại khá, giỏi, tình nguyện về phục vụ ở các vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là 62 huyện nghèo.


Dự án nhằm cung cấp nguồn nhân lực y tế là bác sĩ đầy đủ về số lượng, đáp ứng được chất lượng cho vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; phát huy tính xung kích, tình nguyện, nâng cao nhận thức về giá trị nghề nghiệp, tinh thần phục vụ của đội ngũ bác sĩ; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ bác sĩ mới ra trường vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tế. Qua đó, các bác sĩ trẻ tự khẳng định bản thân, tích lũy kinh nghiệm công tác, góp phần rèn luyện đội ngũ trí thức trẻ có trình độ trong ngành y tế; xây dựng mô hình để địa phương chủ động xây dựng chế độ chính sách nhằm vận động bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại địa phương... góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.


Tại lễ ra quân, Ban quản lý dự án cũng bàn giao 6 bác sỹ trẻ đầu tiên được tuyển chọn tham gia dự án cho các bệnh viện huyện thuộc vùng khó khăn của tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên.


Với sự đồng cảm dành cho các huyện nghèo, lòng quyết tâm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, BS Cao Thị Hồng Yến, sinh năm 1990, ở Hà Nội cũng đã không ngần ngại khi đăng ký nơi công tác của mình tại huyện vùng cao Mường Khương (tỉnh Lào Cai). Nữ bác sĩ trẻ phấn khởi cho biết: "Biết địa phương mình đăng ký đến công tác còn rất nhiều khó khăn, song tôi nghĩ đây chính là cơ hội, là môi trường rất tốt để rèn luyện bản thân, tích lũy kinh nghiệm thực tế và được cống hiến sức trẻ. Khi được biết trúng tuyển, tôi rất vui và vui hơn nữa khi được gia đình, bạn bè và các thầy cô giáo nhiệt tình ủng hộ, động viên".

 Lê Hoàng - Trung Kiên

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.