12:20 06/12/2018

Ra quân đảm bảo an toàn giao thông sau trận bán kết Việt Nam - Philippines

Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh huy động 100% quân số, phương tiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018.

Chú thích ảnh
Các lực lượng phối hợp chốt chặn tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự sau trận bán kết tối 6/12, trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt (PC08, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: Lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng các phương án huy động 100% quân số, phương tiện sẵn sàng cho công tác đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau trận bán kết lượt về AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và Philippines diễn ra vào tối 6/12.

Mặt khác, Cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành (công an quận, huyện, cảnh sát hình sự, lực lượng thanh niên xung phong…) làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam được an toàn.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung hạn chế tối đa các trường hợp lợi dụng đám đông cổ vũ gây rối, đua xe, hô hào quá khích... Song song đó, người dân cần nâng cao ý thức để đảm bảo an toàn giao thông thời gian trước, trong và sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

Trung tá Huỳnh Trung Phong cho biết thêm: Thời gian gần đây, sau mỗi lần tuyển Việt Nam dự giải quốc tế, người dân lại đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Lượng người và phương tiện đổ rất đông đặc biệt là ở các tuyến đường khu vực trung tâm Thành phố. Tuy nhiên, ý thức tuân thủ trật tự an toàn giao thông lại chưa cao. Nhiều trường hợp sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn như ba gác chở quá nhiều người, mở cửa xe ô tô, thậm chí đứng lên nóc xe rất nguy hiểm.

Về tình trạng nhiều cổ động viên gần đây đốt pháo sáng trên đường, Trung tá Huỳnh Trung Phong cho rằng hành vi này là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho người đi đường. Các hành động quá khích vi phạm luật an toàn giao thông sẽ được xử lý theo từng cấp độ để đảm bảo an toàn, nhanh gọn dứt điểm, không xử lý tại hiện trường để tạo điểm nóng...

Liên quan đến việc đảm bảo an toàn giao thông khu vực trung tâm thành phố, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức phân luồng giao thông vào khu vực quận 1, 3, 5. Theo đó, từ 22 - 24 giờ ngày 6/12, xe tải bị cấm đi vào khu vực trung tâm thành phố, đảm bảo an toàn cho người dân cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Hoàng Hải (TTXVN)