Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017

Sáng 28/5, tại Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2017.
Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và hơn 3.000 đoàn viên thành niên của các tỉnh, thành phố trong cả nước. 
Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017 ảnh 1

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao vai trò của lực lượng thanh niên qua các thời kỳ; đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn đảm bảo tính định hướng cho hoạt động tình nguyện, phát huy tốt vai trò xung kích của thanh niên ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... 
Trung ương Đoàn cần lấy hiệu quả hoạt động là thước đo đánh giá phong trào, phát huy tính hiệu quả của các năm trước để xây dựng chương trình tình nguyện mới gắn với cuộc sống của người dân, triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn. Bên cạnh đó cần khuyến khích, thúc đẩy để hoạt động tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, xây dựng ý thức, thói quen tốt cho đoàn viên thanh niên. 
Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị các bộ, ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất để đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2017… Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè nằm 2017 với chủ đề Tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 
Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017 ảnh 2

Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 mang chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong 3 tháng hè, các chiến dịch tiếp sức mùa thi, kỳ nghỉ hồng, hoa phượng đỏ, mùa hè xanh sẽ được triển khai thực hiện ở 64 huyện nghèo, bãi ngang ven biển, hải đảo… trong cả nước. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2017 cũng có kế hoạch xây dựng 300 căn nhà tình nghĩa; làm mới 72 km đường giao thông thông; tu bổ, sửa chữa 150 tuyến đường nội đô sáng, xanh, sạch, đẹp; khám bệnh, phát thuốc cho trên 500.000 đồng bào ở các địa bàn khó khăn; trao 70 sổ tiết kiện cho các cựu thanh niên xung phong… 
Ngay tại Lễ ra quân, thanh niên tình nguyện đã về các địa phương huyện Cư M’gar, Krông Búk, Buôn Đôn, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột để xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình thanh niên trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; thăm, tặng quà và tổ chức hoạt động vui chơi hè cho thiếu nhi tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk. 
Quang Huy - Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.