Rà phá bom, mìn, vật nổ để làm sạch khu vực hạ lưu Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Ngày 7/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ khu vực hạ lưu Nhà máy thủy điện Hòa Bình đến cầu Thống Nhất, thuộc địa phận thành phố Hòa Bình.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ, làm sạch hạ lưu Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ bắt đầu từ ngày 6/5 đến ngày 6/6. Lực lượng rà phá bom, mìn, vật nổ gồm 50 chiến sỹ được chia làm 2 đội (Đại đội Công binh 21 chiến sỹ; Đại đội Trinh sát Cơ giới 29 chiến sỹ).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bom, mìn tồn sót sau chiến tranh (hơn 6,1 triệu ha; khoảng 18,71% diện tích lãnh thổ bị ô nhiễm). Để giảm thiểu tai nạn do bom mìn, vật nổ, những năm gần đây, Trung tâm hành động bom, mìn quốc gia Việt Nam đã nỗ lực phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương tích cực tuyên truyền về phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh ở các vùng bị ô nhiễm. Các hoạt động đã giúp người dân, đặc biệt là trẻ em nâng cao khả năng tự nhận biết bom, mìn, vật nổ; có ý thức phòng tránh, bảo vệ khi không có lực lượng chức năng giúp đỡ.

Những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã tích cực chủ động triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Tuy nhiên, công tác này thời gian dài, trong khi điều kiện về nguồn lực còn hạn chế, nên việc thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ ở Hòa Bình gặp không ít khó khăn. Vào cuối năm 2024, mực nước hạ lưu sông Đà xuống thấp, nhân dân đã phát hiện một lượng bom, mìn, vật nổ dưới lòng sông Đà, tại khu vực chân cầu Hòa Bình 1, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình trục vớt, đưa đi hủy nổ an toàn vào đầu năm 2025. 

Để công tác rà phá bom, mìn, vật nổ khu vực hạ lưu Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đến cầu Thống Nhất đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, các đơn vị chức năng đã chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện, vật chất, trang thiết bị; phân luồng, bảo đảm giao thông đường bộ (trên 3 cầu Hòa Bình, Hữu Nghị, Thống Nhất), đường thủy (không cho tàu thuyền hoạt động) trong suốt thời gian đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Công ty Thủy điện Hòa Bình xả nước, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.