Ra mắt vở “Bi kịch Hamlet”

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Nhà hát Kịch Việt Nam đã tổ chức họp báo ra mắt vở kịch "Bi kịch Hamlet", vở kịch được dàn dựng trên cơ sở kịch bản "Hamlet" của tác giả William Shakespeare.

Trao đổi với phóng viên, đạo diễn Anh Tú, Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết: Nhà hát Kịch Việt Nam muốn dàn dựng một vở kịch kinh điển để khẳng định lại tên tuổi của mình trong làng kịch nước nhà. Nhà hát đã quyết định chọn "Hamlet" - một trong những kịch bản nổi tiếng nhất của nhà viết kịch William Shakespeare. Việc chọn một kịch bản đã được nhiều sân khấu kịch trên thế giới dàn dựng cũng là cách để Nhà hát Kịch Việt Nam đưa những giá trị nghệ thuật đích thực, đỉnh cao đến với khán giả yêu sân khấu.

Ra mắt vở “Bi kịch Hamlet” ảnh 1

NSƯT Trung Anh đảm nhận vai "ác" trong kịch "Bi kịch Hamlet". Ảnh: NHKVN.

Theo đạo diễn Anh Tú, "Hamlet" là vở kịch kinh điển nổi tiếng thế giới, nhưng để khán giả Việt dễ xem, dễ hiểu, Nhà hát Kịch Việt Nam đã đưa nhiều yếu tố Việt Nam vào trong vở kịch, đặc biệt đạo diễn đã cách điệu, phóng tác trò diễn Xuân Phả của vùng đất Thanh Hóa vào vở này.

Trong “Bi kịch Hamlet”, đạo diễn Anh Tú đã chọn những gương mặt gạo cội tham gia vở kịch. Trong đó, NSƯT Trung Anh đóng vai chú ruột Hamlet, vai “ác” nhất trong vở kịch. Nghệ sỹ trẻ Tạ Tuấn Minh trong vai Hamlet và nghệ sỹ Khuất Quỳnh Hoa đảm nhiệm vai Ophelia.

Để vở diễn thành công, đạo diễn Anh Tú cũng đã mời các chuyên gia có kinh nghiệm tư vấn cho ê kíp sáng tạo hiểu sâu hơn về tác phẩm như PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, giảng viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Trịnh Thị Thủy và nhà phê bình sân khấu Nguyễn Văn Thành. NSND Doãn Châu phụ trách phần thiết kế sân khấu, nghệ sĩ Đoàn Thị Tình lo phần phục trang và nhạc sỹ Giáng Son viết ca khúc chính trong “Bi kịch Hamlet”. 

Vở "Bi kịch Hamlet" được đầu tư hơn 1 tỷ đồng, một mức đầu tư khá lớn so với các vở kịch Việt Nam hiện nay. Vào ngày 3/11 tới đây, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ diễn 1 đêm duy nhất "Bi kịch Hamlet" tại Nhà hát Lớn Hà Nội với mức giá 1 triệu đồng/vé.

Phương Lan

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.