Ra mắt trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc (địa chỉ: kr.nhandan.vn).
Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu về những điểm nhấn của trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc. Ảnh: baonhandan

Dự lễ ra mắt có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Phạm Đại Dương; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết: những năm gần đây, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc không ngừng được thúc đẩy. Tính đến hết tháng 8/2025, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn FDI đăng ký hơn 95 tỷ USD; đồng thời là đối tác quan trọng về ODA, thương mại và hợp tác lao động. Nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, Hyundai, LG, Posco, Lotte… đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, trong đó riêng Samsung đóng góp khoảng 14% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước năm 2024. Thực tiễn đó cho thấy nhu cầu tiếp cận thông tin chính xác, tin cậy về Việt Nam của cộng đồng sử dụng tiếng Hàn ngày càng gia tăng.

Theo Ban Tổ chức, trong tiến trình hội nhập quốc tế, truyền thông đối ngoại giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao uy tín, vị thế quốc gia và tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc. Là cơ quan ngôn luận của Đảng, Báo Nhân Dân luôn kiên định tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận; phản bác thông tin sai trái, thù địch; đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện và phát triển.

Qua hơn 27 năm phát triển, các ấn phẩm Nhân Dân điện tử bằng nhiều ngôn ngữ đã phát huy hiệu quả trong công tác thông tin đối ngoại, phục vụ đông đảo bạn đọc trong nước và kiều bào ở nước ngoài.
Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam -Hàn Quốc phát triển sâu rộng, với khoảng 300.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc, hơn 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam và hàng chục nghìn gia đình đa văn hóa, nhu cầu về một kênh báo chí chính thống bằng tiếng Hàn Quốc ngày càng cấp thiết.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: baonhandan

Việc đưa Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc hòa mạng Internet là bước triển khai cụ thể chủ trương tăng cường thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng kênh thông tin chính thống bằng một ngôn ngữ có phạm vi sử dụng rộng. Đối tượng phục vụ là độc giả Hàn Quốc, cộng đồng nói tiếng Hàn trên thế giới, người Việt Nam biết tiếng Hàn và kiều bào ta tại Hàn Quốc.

Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh thành tựu đổi mới; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia; đồng thời đẩy mạnh thông tin về quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc. Ấn phẩm sử dụng nền tảng công nghệ hiện đại, nội dung được biên tập công phu, bảo đảm chính xác, kịp thời và phù hợp với độc giả quốc tế.

Việc ra mắt Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông đối ngoại, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, mở rộng không gian quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển, đồng thời củng cố niềm tin và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.