Ra mắt Sở Du lịch Hà Nội

Ngày 21/9, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt Sở Du lịch Hà Nội; công bố quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Đình Hồng làm Giám đốc Sở và ông Trần Đức Hải làm Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội.
Ra mắt Sở Du lịch Hà Nội ảnh 1

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đỗ Đình Hồng (phải) và Phó Giám đốc Trần Đức Hải. Ảnh: TTXVN

Sở Du lịch Hà Nội được thành lập trên cơ sở tách chức năng quản lý Nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Trụ sở chính của Sở Du lịch Hà Nội đặt tại 17 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội). Trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch, Sở Du lịch Hà Nội thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn Thủ đô. Sở cũng tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương... Sở Du lịch Hà Nội còn có chức năng cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch… Tại lễ công bố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết: Sở Du lịch Hà Nội đi vào hoạt động sẽ nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch, đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động xúc tiến theo chiều sâu, góp phần khai thác hiệu quả các tài nguyên du lịch của Thủ đô; đồng thời đưa ngành du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới. Hà Nội là trung tâm du lịch của khu vực phía Bắc, cầu nối giữa du lịch Việt Nam với khu vực và quốc tế. Trong những năm qua, du lịch Hà Nội đã khẳng định vai trò, vị trí là một ngành kinh tế lớn, có tốc độ tăng trưởng ổn định, quy mô hoạt động ngày càng mở rộng. Lượng khách du lịch đến Hà Nội tăng bình quân hàng năm trên 10%, chiếm tỷ trọng khoảng 40% so với cả nước. Hà Nội cũng là nơi tổ chức đăng cai thành công nhiều sự kiện du lịch lớn trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, hoạt động du lịch của Hà Nội chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội khẳng định:Thời gian tới, Sở Du lịch Hà Nội tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của Thủ đô; đồng thời thực hiện tốt công tác quy hoạch, chiến lược phát triển du lịch Thủ đô, phát triển sản phẩm du lịch, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch đi vào chiều sâu để xứng đáng là trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước và khu vực.
Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.