47 năm thống nhất đất nước:

Ra mắt, phát hành sách về lịch sử chính quyền TP Hồ Chí Minh

Ngày 22/4, nhân kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát hành và giới thiệu bộ sách “Lịch sử chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh 1945 - 2015”.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công trình “Lịch sử chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh 1945 - 2015” biên soạn nhằm tổng kết tương đối đầy đủ, toàn diện, có hệ thống quá trình ra đời, phát triển về tổ chức, hoạt động của chính quyền thành phố, qua các chặng đường gian khổ nhưng anh hùng, trong thời chiến và thời bình.

Bộ sách gồm 3 tập, được nghiên cứu, biên soạn, hiệu chỉnh trong thời gian 6 năm (từ tháng 4/2015 - 2021), lấy ý kiến đánh giá, góp ý, bổ sung, hoàn thiện qua nhiều vòng hội nghị, hội thảo cùng sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền thành phố qua các thời kỳ.

Cụ thể, tập 1 là giai đoạn cùng cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước (1945 - 1975). Tập 2 là giai đoạn cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng và phát triển thành phố (1975 - 2015). Danh sách, hình ảnh, tóm tắt tiểu sử lãnh đạo các cơ quan thực hiện chức năng chính quyền trong thời kỳ kháng chiến và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố sau này; hình ảnh phản ánh quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố; thành tích các cá nhân, tập thể được nhận phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước trao tặng, các công trình trọng điểm, nổi bật, biểu tượng của thành phố là nội dung của tập 3.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bộ sách ban hành không chỉ trở thành nguồn tài liệu chính thống, nguồn tư liệu tham khảo quý cho việc nghiên cứu về truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, chính quyền thành phố nói riêng mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn, kỷ niệm không bao giờ phai của bao thế hệ chứng nhân lịch sử đã và đang đóng góp cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố.

Chú thích ảnh
Bộ sách “Lịch sử Chính quyền TP Hồ Chí Minh (1945 - 2015)” gồm 3 tập, được thực hành nghiên cứu, biên soạn, hiệu chỉnh trong thời gian 6 năm (từ tháng 4/2015 - 2021).

“Những giá trị cốt lõi của thành phố được tạo ra trong quá trình này tiếp tục là cơ sở để thành phố phát huy, khẳng định vị thế của mình trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế; cơ sở để thành phố tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.

Tin, ảnh: Thu Hương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.