Ra mắt Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 10/6/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1037/QĐ-TTg thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

Chiều 28/2, tại Hà Nội, phiên họp thứ nhất của Hội đồng được tổ chức nhằm phân công trách nhiệm; thảo luận về quy chế làm việc; nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng; về quan hệ công tác và các điều kiện bảo đảm cho Hội đồng làm việc hiệu quả.

Ra mắt Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động ảnh 1

Diễn tập về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công ty Samsung điện tử Việt Nam - Thái Nguyên tại Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN năm 2016. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, Hội đồng Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động cho trách nhiệm tư vấn cho Chính phủ trong việc xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP , quy định chi tiết một số điều Luật An toàn, vệ sinh lao động; tổ chức đối thoại theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là đơn vị thường trực của Hội đồng. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách Trung ương bảo đảm trong kinh phí hằng năm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Hội đồng Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động có 15 thành viên, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung làm Chủ tịch. Theo dự thảo quy chế hoạt động, Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tư vấn, dân chủ, tập trung thảo luận công khai. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được quyền tham khảo, cung cấp các thông tin cần thiết, được quyền thảo luận,góp ý kiến, biểu quyết trong các phiên họp của Hội đồng.

Ý kiến được đa số thành viên tán thành hoặc có ý kiến chỉ có 50% thành viên đồng ý mà được Chủ tịch Hội đồng tán thành là khuyến nghị chung của Hội đồng. Hội đồng làm việc chủ yếu thông qua các phiên họp, đối thoại hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản khi cần thiết. Các khuyến nghị kỳ họp của Hội đồng được báo cáo đầy đủ lên Chính phủ.

Cho ý kiến về quy chế làm việc của Hội đồng, các đại biểu cho rằng cần bổ sung thêm trách nhiệm giám sát việc chấp hành an toàn vệ sinh lao động tại một số cơ sở, địa phương; nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong việc tham gia các hoạt động của Hội đồng…

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị sau phiên họp, Ban thư ký Hội đồng sẽ hoàn thất các văn bản, trong đó phân công rõ trách nhiệm của các thành viên Hội đồng: tham gia hoạt động của cộng đồng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi thành viên; chịu trách nhiệm tham gia tư vấn, tham mưu cho Chủ tịch, Hội đồng trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng quy chế làm việc của Hội đồng cần quy định rõ nhiệm vụ của Hội đồng; bổ sung thêm trách nhiệm khảo sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. Hội đồng sẽ tổ chức đối thoại định kỳ vào tháng 4 hàng năm và họp đột xuất khi Chủ tịch Hội đồng triệu tập…

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.