Ra mắt giao diện mới Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân Tối cao

Chiều 22/10, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới của Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân Tối cao; cùng 66 Trang thông tin điện tử của các Tòa án nhân dân cấp cao và các Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì buổi lễ; cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội. 

Được khai trương và đưa vào sử dụng từ ngày 1/1/2010, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân Tối cao đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, nhằm khắc phục các hạn chế của nền tảng công nghệ cũ, nâng cấp thêm các tính năng mới, tăng cường bảo mật, an ninh an toàn, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân Tối cao, 66 Trang thông tin của các Tòa án khác đã được xây dựng với nền tảng công nghệ hiện đại, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về chức năng và việc phát triển lâu dài, khả năng tích hợp liên kết các hệ thống công nghệ thông tin hiện có của Tòa án nhân dân.

Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân Tối cao cũng được xây dựng phiên bản bằng tiếng Anh, liên kết với cổng thông tin điện tử ASEAN. Đây là sự kiện quan trọng, kịp thời đáp ứng yêu cầu về thông tin đối ngoại, tạo sức lan tỏa rộng rãi thông tin tuyên truyền về Tòa án Việt Nam.

Tòa án nhân dân Tối cao cũng ra mắt các hệ thống công nghệ thông tin được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án: Hệ thống gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án bằng phương tiện điện tử; Hệ thống đăng ký trực tuyến cấp sao, trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án của Tòa án. Các hệ thống công nghệ thông tin được xây dựng để triển khai chế định mới được quy định trong pháp luật tố tụng.

Theo đó, bên cạnh các hình thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, pháp luật đã ghi nhận việc gửi, nhận đơn khởi kiện, các tài liệu chứng cứ cho Tòa án và việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án bằng phương tiện điện tử.

Theo thủ tục này, người dân có thể nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ thông qua phương tiện điện tử mà không cần trực tiếp đến Tòa án. Tòa án cũng có thể nhanh chóng thông báo, tống đạt giấy tờ, văn bản tố tụng cho đương sự, người tham gia tố tụng bằng phương pháp điện tử.

Việc yêu cầu Tòa án cấp sao bản án, quyết định và các tài liệu trong hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng cũng được thực hiện nhanh chóng, đơn giản thông qua phần mềm được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Việc đưa vào sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin thể hiện sự minh bạch, công khai trong các hoạt động tố tụng của Tòa án; góp phần đổi mới mạnh mẽ thủ tục hành chính tư pháp và thủ tục giải quyết các vụ việc tại Tòa án; giúp người dân tiết kiệm được chi phí, công sức đi lại khi có việc liên quan đến tòa án; ngăn chặn sự nhũng nhiễu có thể phát sinh từ việc trực tiếp thụ lý đơn khởi kiện và cấp sao trích lục, bản án của tòa án. Đây cũng là nền tảng, là bước đi cụ thể để xây dựng Tòa án điện tử và hướng tới xây dựng Tòa án thông minh tại Việt Nam trong tương lai, phù hợp với xu thế chung của các quốc gia có nền tư pháp phát triển trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển của công nghệ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tố tụng Tòa án đã giúp cho mọi tầng lớp nhân dân, những người cách xa trụ sở Tòa án hoặc không thể đến trụ sở Tòa án đều có thể thực hiện quyền khởi kiện của mình khi có tranh chấp.

Việc yêu cầu được nhận các văn bản của Tòa án bằng phương tiện điện tử giúp người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình. Bên cạnh đó thể hiện sự minh bạch, công khai trong hoạt động tố tụng của Tòa án, giúp người dân và cán bộ công chức tiết kiệm được thời gian, chi phí. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt các hệ thống công nghệ thông tin của Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Ngành Tòa án cần tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, nâng cao chất lượng xét xử, tránh để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. 

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.